An Giang:

Sau dịch Covid-19, du khách quay trở lại vùng Bảy Núi An Giang

(Dân trí) - Ảnh hưởng dịch Covid-19, đến nay An Giang chỉ đón 3,6 triệu lượt khách, giảm 38% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thời gian gần đây du khách đã bắt đầu tìm đến mảnh đất đồng bằng sơn thủy tuyệt đẹp này.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội dẫn đến suy giảm tiêu dùng ảnh hưởng lớn đến dịch vụ và du lịch. Trong 5 tháng đầu năm, An Giang đón 3,6 triệu lượt khách, giảm 38% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn giảm 70% so với cùng kỳ, khách quốc tế ước đạt 13 nghìn lượt giảm 70% so với cùng kỳ; Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.980 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển, các nhà hàng, quán ăn, hoạt động vui chơi giải trí phải tạm dừng hoạt động trong thời gian cao điểm chống dịch. Doanh thu giảm, tăng gánh nặng chi phí duy trì hoạt động doanh nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Sau dịch Covid-19, du khách quay trở lại vùng Bảy Núi An Giang - 1

Lãnh đạo tỉnh An Giang bấm nút khởi động chuỗi sự kiện kích cầu du lịch An Giang vào tối 12/6

Nhằm khôi phục hoạt động của ngành du của tỉnh An Giang sau dịch Covid-19, ngày 12/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động Chương trình kích cầu du lịch nội địa - An Giang năm 2020 với chủ đề "An Giang - Điểm đến An toàn, Thân thiện".

Với sự thân thiện, hiếu khách vốn có của vùng đất, con người An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tin tưởng An Giang sẽ mang đến cho khách du lịch những chuyến du lịch trọn vẹn và an toàn sau Covid-19.

Sau dịch Covid-19, du khách quay trở lại vùng Bảy Núi An Giang - 2

Nhà hàng dưới chân núi Cấm có khung cảnh tuyệt đẹp

Đồng thời, lãnh đạo An Giang kêu gọi sự hợp tác và hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; tinh thần trách nhiệm của các Sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương và toàn thể người dân An Giang cùng tương trợ, để tạo nên sức mạnh đoàn kết vực dậy lĩnh vực du lịch đã chịu nhiều thiệt hại do dịch COVID-19.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, Chương trình kích cầu du lịch nội địa - An Giang năm 2020 sẽ được ngành du lịch An Giang triển khai từ tháng 6/2020 đến hết tháng 12/2020, với mục tiêu khôi phục 90% lượng khách và doanh thu đối với thị trường khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang sau dịch  Covid- 19 giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020.

Sau dịch Covid-19, du khách quay trở lại vùng Bảy Núi An Giang - 3

Cáp treo lên Núi Cấm

Sau dịch Covid-19, du khách quay trở lại vùng Bảy Núi An Giang - 4

"Bến Châu Âu" trong Rừng Tràm Trà Sư

Thời gian tới, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang cũng đã cam kết thực hiện các gói kích cầu giảm giá cho các đoàn khách về An Giang, như: giá vé tham quan, giá phòng…

Đặc biệt là các gói tour du lịch đặc sắc như: Gói "Nhịp sống mùa hè" hướng đến các tour về nguồn kết hợp Teambuilding; tour học tập kiến thức về kiến trúc tôn giáo, đời sống văn hóa tộc người, sinh thái thiên nhiên, làng nghề truyền thống...;

Cùng với đó, ngành du lịch tỉnh An Giang sẽ tăng cường quản lý các điểm đến, đảm bảo môi trường an ninh, trật tự, an toàn và quyền lợi cho du khách; tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp du lịch, đảm bảo chất lượng triển khai các gói sản phẩm du lịch trong chương trình kích cầu, để du khách có được những chuyến du lịch trọn vẹn và an tâm mỗi khi đến với An Giang.

Minh Anh - Nguyễn Hành