Sắp có lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại miền Bắc, giá vé từ 200.000 đồng

Việt Đức

(Dân trí) - UBND tỉnh Tuyên Quang lần đầu tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế vào cuối tháng 3 với giá vé dự kiến từ 200.000 đồng đến 4,5 triệu đồng/người.

Tỉnh Tuyên Quang và Hiệp hội Khinh khí cầu Quốc tế ngày 15/3 vừa công bố thông tin chính thức về Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương này. Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 30/3 đến 3/4, nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Tuyên Quang 2022.

Đại diện tỉnh Tuyên Quang cho biết lễ hội trên dự kiến quy tụ 20 khinh khí cầu từ nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan. Khinh khí cầu Vietjet sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự lễ hội. Ban tổ chức cho biết khách hàng của hãng hàng không này khi xuất trình thẻ lên tàu bay sẽ được trải nghiệm bay treo khinh khí cầu miễn phí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành tại Thành phố Tuyên Quang.

Đại diện ban tổ chức cũng công bố mức giá vé dự kiến thấp nhất là 200.000 đồng/khách với hình thức bay treo (khinh khí cầu chỉ bay lên cao rồi hạ xuống). Với dịch vụ khinh khí cầu bay tự do qua nhiều địa điểm, giá vé cao nhất ước tính 4,5 triệu đồng/khách. 

Ông Wout Bakker, đại diện Hiệp hội Khinh khí cầu Quốc tế, chuyên gia có kinh nghiệm gần 30 năm bay khinh khí cầu, chia sẻ loại hình này có tiềm năng thu hút khách du lịch rất lớn. "Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức lễ hội khinh khí cầu ở Đài Loan, chỉ có 10.000 khách địa phương. Nhưng sau 10 năm, có tới 1,4 triệu du khách từ khắp thế giới đến xem, trải nghiệm lễ hội này", ông Bakker trả lời Dân trí.

Ông gợi ý Việt Nam sau Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế sắp tới ở Tuyên Quang, Việt Nam nên duy trì tổ chức hoạt động này thường niên mỗi năm một lần. Như vậy, du khách quốc tế sẽ ghi nhớ, chờ đợi lễ hội khinh khí cầu hàng năm tại Việt Nam.

Sắp có lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại miền Bắc, giá vé từ 200.000 đồng - 1

Giá vé bay khinh khí cầu tại lễ hội quốc tế ở Tuyên Quang dự kiến dao động từ 200.000 đồng đến 4,5 triệu đồng (Ảnh: Vietjet).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương cho biết địa phương công bố thông tin tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế đúng vào ngày Việt Nam chính thức mở cửa du lịch. Ông Phương mong muốn du khách trong và ngoài nước đến với Tuyên Quang không chỉ trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu mà còn tham gia các lễ hội đường phố, tham quan di tích lịch sử, nghỉ dưỡng. 

Địa phương này đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết như bao phủ vaccine mũi 3 cho người dân, chuẩn bị các kịch bản phòng chống dịch, củng cố hệ thống hạ tầng du lịch như cơ sở lưu trú, thương mại dịch vụ để sẵn sàng đón du khách. 

Vào cuối tháng 1 vừa qua, TPHCM cũng tổ chức ngày hội khinh khí cầu  tại khu vực TP Thủ Đức để phục vụ người dân và du khách.