Sa Pa kiên quyết xóa nạn đeo bám du khách ăn xin, bán hàng rong

(Dân trí) - UBND thị xã du lịch Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) vừa họp bàn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chèo kéo, đeo bám khách và ăn xin trên địa bàn làm xấu hình ảnh khu du lịch trọng điểm quốc gia lâu nay.

Sa Pa kiên quyết xóa nạn đeo bám du khách ăn xin, bán hàng rong - 1
Lãnh đạo thị xã Sa Pa và cơ quan chức năng xuống tận đường phố tuyên truyền, vận động người dân không chèo kéo du khách bán hàng hoặc ăn xin. (Ảnh UBND thị xã Sa Pa )

Trong đó, thống nhất các hình xử lý phù hợp với từng trường hợp. Cụ thể đối với trường hợp trẻ em chèo kéo đeo bám khách bán hàng lưu niệm và ăn xin sẽ bị tổ công tác của thị xã lập biên bản và đưa đi Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai để quản lý giáo dưỡng.

Đối với trường hợp bố mẹ bắt trẻ em, tập hợp chứa chấp trẻ em; cho mượn trẻ em để đi lang thang đeo bám, chèo kéo khách bán hàng lưu niệm và ăn xin sẽ bị xử lý hành chính theo Điều 23 Nghị định 144/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/10/2013. 

Đối với trường hợp sử dụng các chất ma túy gây nghiện, UBND thị xã Sa Pa sẽ lập hồ sơ đưa đi cai nghiện ma túy tập trung. Trường hợp người đi lang thang ăn xin, chèo kéo du khách bán hàng mà không có người nuôi dưỡng sẽ đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai nuôi dưỡng, quản lý, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

 Trong dịp này UBND thị xã Sa Pa cũng thành lập nhiều tổ công tác chống chèo kéo, đeo bám khách và ăn xin để tổ chức xử lý ngay các trường hợp vi phạm.

Ngay sau cuộc họp, các tổ công tác của UBND thị xã Sa Pa đã tiến hành ra quân đợt 1 tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm chấm dứt việc đeo bám, chèo kéo khách và ăn xin. 

Tổ chức phát tờ rơi, thông báo của UBND thị xã đến từng đối trượng, trường hợp có hành vi vi phạm. Các tổ công tác sẽ tiếp tục ra quân xử lý vi phạm vào tất cả các ngày trong tuần. Đợt 1 kéo dài từ nay đến ngày 31/12/2020.

             Phạm Ngọc Triển