Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội

(Dân trí) - Trong lễ hội Charak Puja, người ta làm một cây Charak từ người, bằng cách xuyên móc sắt qua người và kéo lên cao bằng sợi dây thừng để họ di chuyển quanh một cái cột.

Những hình ảnh ngoạn mục này diễn ra tại Charak Puja, một lễ hội dân gian của người Hindu được tổ chức ở miền nam Bangladesh và Tây Bengal. Charak Puja được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng cuối theo lịch Nepal. Người ta tin rằng lễ hội sẽ loại bỏ những phiền muộn và đau khổ của các năm trước và mang sự thịnh vượng đến cho năm mới.

Trong lễ hội này, một cây Charak bằng người được tạo ra để dâng lên chúa Shiva. Người tình nguyện được xuyên một cái móc trên lưng và sau đó người ta kéo họ lên cao bằng một sợi dây thừng dài để họ di chuyển quanh một cái cọc lớn, tạo nên những hình ảnh đáng sợ với bất kì ai lần đầu tiên chứng kiến.

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 1

Một tín đồ đang chuẩn bị đợi buộc dây vào móc và sau đó sẽ được kéo lên cây Charak

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 2

Truyền thống phía sau lễ hội Charak Puja là tục thờ cây Charak. Các hành vi sám hội sẽ được thực hiện bởi các tín đồ đứng quanh và trên cây vào ngày 14 tháng Tư hàng năm

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 3

Các móc sẽ được tháo ra sau khi kết thúc lễ hội

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 4

Mọi người tin rằng lễ hội sẽ loại bỏ những phiền muộn và đau khổ của năm trước và mang sự thịnh vượng đến cho năm mới.

Thật ngạc nhiên khi các thầy tư tế xuyên móc sắt sắc nhọn qua người tín đồ một cách thành thục, gần như không gây tổn hại đến các mạch máu và cũng rất ít đau đớn, mặc dù sau đó, họ sẽ được kéo lên và quay quanh thân cây bằng những chiếc móc này.

Cây Charak cao khoảng 9 đến 12 mét, không có cánh lá và rễ. Cây được các thầy cúng làm lễ cúng trước khi kéo lên và gia cố cho đứng vững bằng giá tre. Sau khi các tín đồ đã hoàn thành thành vi sám hối quanh thân cây, cây Charak được mang thả xuống sông rồi lại mang trở lại mặt đất.

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 5

Các tín đồ với móc sắt trên lưng, đi đến chỗ cây Charak

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 6

Lễ hội được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng cuối theo lịch Nepal và đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 7

Những người tham gia trong hình đang chuẩn bị cho nghi lễ. Những người khác hỗ trợ nâng tín đồ này lên khi một người khác buộc dây thừng vào móc

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 8

Bằng cách thực hiện những hành vi sám hối người dân hy vọng sẽ có một năm mới thịnh vượng và may mắn

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 9

Các thầy tư tế có rất nhiều kinh nghiệm trong việc móc các thanh kim loại nhọn vào lưng người sùng đạo

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 10

Một tín đồ đã có móc sắt trong lưng, người khác đang hỗ trợ anh

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 11

Một trong những truyền thống quan trọng của Charak Puja là thờ cây Charak không có cành và không có gốc rễ

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội - 12

Các tín đồ khác sơn khắp mặt và cơ thể cũng tham chào mừng lễ hội Charak Puja.

Hình ảnh có tính nhạy cảm, độc giả không nên bắt chước.

Hữu Nguyên

Theo Dailymail