Quảng Ngãi: Rặng san hô tuyệt đẹp tại gành Yến bị xâm hại

(Dân trí) - Du khách vô tư giẫm đạp lên san hô lộ thiên tại gành Yến. Nhiều người bẻ san hô, bắt các loài sinh vật biển mang về làm kỷ niệm.

Bãi san hô ở gành Yến (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) hiện ra tuyệt đẹp khi triều xuống. Vẻ đẹp của san hô gành Yến được nhiều cơ quan báo chí phản ánh. Nhờ đó, lượng khách đến chiêm ngưỡng san hô tăng lên đột biến.

Quảng Ngãi: Rặng san hô tuyệt đẹp tại gành Yến bị xâm hại - 1

 Điều đáng nói, nhiều du khách vô tư giẫm đạp lên san hô để chụp ảnh. Một số người còn bẻ san hô, bắt các loài sinh vật biển mang về làm kỷ niệm. Cùng với đó, nhiều du khách “tiện tay” xả rác bừa bãi khắp bãi san hô khiến người dân địa phương bức xúc.

Theo ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, khoảng nửa tháng qua, lượng khách đến tham quan bãi san hô gành Yến tăng cao. Dù chính quyền địa phương đã nhắc nhở nhưng nhiều du khách vẫn xâm hại bãi san hô.

Quảng Ngãi: Rặng san hô tuyệt đẹp tại gành Yến bị xâm hại - 2

Du khách vô tư giẫm đạp, xâm hại san hô ở gành Yến

Quảng Ngãi: Rặng san hô tuyệt đẹp tại gành Yến bị xâm hại - 3

 Để bảo vệ hệ sinh thái của gành Yến, UBND xã Bình Hải đã cho lắp biển báo, phát thanh nội dung đề nghị du khách không giẫm đạp, bẻ san hô. Chính quyền địa phương cũng thông báo các mức chế tài xử lý hành chính nếu du khách vi phạm. Cụ thể là, phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng với hành vi hủy hoại san hô, thảm cỏ biển, thảm rong biển; phạt tiền 3 - 5 triệu đồng với hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định.

"Ngoài việc cắm biển báo, phát thanh tuyên truyền, xã cũng cử người kiểm tra, xử lý những trường hợp xâm hại san hô ở gành Yến”, ông Thính nói.

Quốc Triều