Phú Yên chi gần 3,2 tỷ đồng để bảo tồn danh thắng Hòn Yến

Trung Thi

(Dân trí) - Số tiền này sẽ được chi vào các hoạt động như tuyên truyền cho người dân về rác thải nhựa; phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ và tập huấn các lớp đào tạo, nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương…

Tỉnh Phú Yên vừa triển khai Dự án Tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến tại thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Dự án có tổng kinh phí gần 3,2 tỷ đồng; trong đó Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam tài trợ gần 1,1 tỉ đồng, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga 900 triệu đồng, còn lại là ngân sách tỉnh Phú Yên.

Phú Yên chi gần 3,2 tỷ đồng để bảo tồn danh thắng Hòn Yến  - 1

Danh thắng Quốc gia Hòn Yến

Thời gian thực hiện dự án từ nay đến tháng 12/2021, gồm hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân về tác hại của túi ni lông, đồ nhựa sử dụng 1 lần; phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ; tập huấn các lớp đào tạo, nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương, cán bộ nòng cốt các hội đoàn thể và cộng đồng dân cư địa phương về quản lý, bảo vệ hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rạn san hô.

Đồng thời, tập huấn đào tạo tuyên truyền viên cộng đồng để làm hạt nhân tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, nước thải, chất thải rắn từ sản xuất, sinh hoạt, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phú Yên chi gần 3,2 tỷ đồng để bảo tồn danh thắng Hòn Yến  - 2
Phú Yên chi gần 3,2 tỷ đồng để bảo tồn danh thắng Hòn Yến  - 3

Hệ sinh thái ở Hòn Yến bị đe dọa nghiêm trọng bởi rác thải nhựa và các hoạt động khác của con người

Dự án góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Di tích danh thắng quốc gia quần thể Hòn Yến trên diện tích gần 345.550m2, có 180 loài san hô, gồm hòn Đụn, bàn Than, gành Yến, hòn Choi, vũng Choi, tạo thành một quần thể thắng cảnh tự nhiên vô cùng độc đáo bên bờ biển.

Thế nhưng, các khảo sát gần đây cho thấy, quần thể hòn Yến đang đứng trước nguy cơ suy giảm hệ sinh thái biển, đặc biệt là rạn san hô bị hủy hoại do nhiều hoạt động không hợp lý và môi trường bị suy thoái.