Phát hiện mộ cổ hơn 3200 năm ở Ai Cập

(Dân trí) - Một ngôi mộ cổ của một người nấu rượu có niên đại hơn 3.200 năm vừa được tìm thấy ở thành phố Luxor, Ai Cập - hãng tin BBC (Anh) cho biết ngày 5/1.

Đây là khám phá của một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản trong khi họ đang tiến hành khảo sát một khu mộ cổ của một quan chức dưới thời Pharaoh Amenhotep III, người đã qua đời vào khoảng năm 1354 trước Công nguyên.

Theo các nhà khoa học, người nấu rượu Ai cập cổ đại được chôn trong ngôi mộ mang hình chữ T trên được cho là ông Khonso Im Heb - người phụ trách việc sản xuất đồ uống cho các nghi thức cúng tế vinh danh nữ thần Mut. Trên các bức tường của ngôi mộ cổ phát hiện nhiều bức tranh còn được bảo quản rất tốt cho đến nay, mô tả những chi tiết của cuộc sống người nấu rượu thời đấy.
 
Những bức tranh vẽ trên tường của ngôi mộ gần như vẫn giữ nguyên được màu sắc
Những bức tranh vẽ trên tường của ngôi mộ gần như vẫn giữ nguyên được màu sắc

Bộ trưởng Bộ Di tích Ai Cập Mohamed Ibrahim tuyên bố phát hiện của các nhà khảo cổ Nhật Bản là một trong những khám phá quan trọng và có giá trị nhất trong lịch sử thành phố Luxor. Ngôi mộ sẽ được bảo vệ đặc biệt cẩn thận trong quá trình khai quật sắp tới.

Dự kiến, sau khi các nhà khảo cổ hoàn thành tất cả công việc, ngôi mộ sẽ được mở cửa để tiếp đón du khách tới tham quan.
 
Hà Anh
Theo BBC