1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Núi tiền xu được ném xuống đài phun nước 300 tuổi ở Ý sẽ đi về đâu?

Thư An

(Dân trí) - Hai lần một tháng, 4 công nhân tiến hành thu gom số tiền xu khổng lồ được du khách ném xuống đài phun nước Trevi ở Rome (Ý). Tất cả sẽ được dùng cho mục đích từ thiện.

Đài phun nước Trevi là một trong những điểm du lịch nổi tiếng được check-in nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram. Vào mùa hè, rất nhiều du khách vây quanh kiệt tác có từ thế kỷ 18 này để tham quan và chụp ảnh.

Đặc biệt, người ta tin rằng, nếu dùng tay phải ném một đồng xu qua vai trái ở đây, những điều ước của họ sẽ thành sự thật. Truyền thống này đã tồn tại hàng trăm năm qua.

Núi tiền xu được ném xuống đài phun nước 300 tuổi ở Ý sẽ đi về đâu? - 1

Đài phun nước Trevi là điểm đến không thể bỏ lỡ với du khách khi đến thăm Rome (Ảnh: Reuters).

Do khối lượng tiền xu du khách ném xuống quá nhiều, đài phun nước Trevi được xả nước để vệ sinh cách hai tuần một lần. Tại đây, 4 công nhân của công ty ACEA sẽ tiến hành thu gom tiền xu.

Cảnh tượng này rất ngoạn mục. Các công nhân đứng trên mép đài phun nước rộng lớn, sử dụng chiếc chổi dài để dồn đồng xu lại thành hàng, sau đó hút bằng máy.

Francesco Prisco - quản lý tại ACEA - cho biết: "Hoạt động thu gom và vệ sinh được thực hiện nhanh nhất có thể để cố gắng giảm thời gian ngừng hoạt động của đài phun nước".

Biển báo quanh di tích này ghi rõ, số tiền xu thu được sẽ phục vụ mục đích từ thiện. Cụ thể, chúng được đưa đến văn phòng của Caritas - một tổ chức phi lợi nhuận do Giáo hội Công giáo điều hành. Ở nơi này, tiền được trải trên một chiếc bàn lớn để sấy khô, sau đó phân loại và đếm.

Caritas sử dụng số tiền này để tài trợ cho ngân hàng thực phẩm, bếp ăn từ thiện và các dự án phúc lợi ở Rome. Năm 2022, tổ chức đã thu được 1,4 triệu euro (hơn 40 tỷ đồng) từ đài phun nước 300 năm tuổi.

Núi tiền xu được ném xuống đài phun nước 300 tuổi ở Ý sẽ đi về đâu? - 2

4 công nhân của công ty ACEA sẽ tiến hành thu gom tiền xu hai lần mỗi tháng (Ảnh: Reuters).

Mỗi năm, có khoảng 21 triệu khách du lịch đến thăm Rome, trong đó nhiều người dừng chân ở đài phun nước Trevi. Điểm tham quan mang tính biểu tượng này được hoàn thành vào năm 1762 và bao phủ một mặt của cung điện Palazzo Poli ở trung tâm Rome.

Đây là nơi đạo diễn người Ý Federico Fellini dựng bối cảnh nổi tiếng trong phim La Dolce Vita: Nữ diễn viên Anita Ekberg lội xuống đài phun nước lúc nửa đêm và vẫy bạn diễn Marcello Mastroianni cùng tham gia.

Thật không may, cảnh tượng này sẽ không thể được tái hiện ngoài đời vì ai lội xuống nước sẽ phải chịu khoản tiền phạt lớn.

Năm 2023, hai du khách Úc đã bị phạt 450 euro (hơn 12 triệu đồng) sau khi  bơi trong đài phun nước Trevi. Họ cũng bị cấm bước chân vào một số khu vực của thành phố trong vòng 48 giờ.

Biển báo bên đài phun nước Trevi cảnh báo du khách không được ăn cắp tiền xu. Trong nhiều thập kỷ, chúng đã bị kẻ xấu nhắm tới. Không chỉ có tiền xu được vớt lên, các công nhân còn vớt được đồ trang sức, răng giả, huy chương, thậm chí cả dây rốn từ đài phun nước.

Theo NYPost