Nữ du khách Hàn Quốc bị tài xế taxi ở Đà Nẵng thu tiền cao gấp 10 lần

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Một nữ du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng du lịch và đón taxi từ sân bay về khách sạn bị tài xế thu phí cao gấp 10 lần giá cước dịch vụ.

Ngày 15/2, Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng (thuộc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với lực lượng công an hoàn trả tiền cho một nữ du khách Hàn Quốc.

Đây là trường hợp du khách bị một tài xế taxi trên địa bàn thu tiền cao gấp 10 lần giá cước khi sử dụng dịch vụ.

Nữ du khách Hàn Quốc bị tài xế taxi ở Đà Nẵng thu tiền cao gấp 10 lần  - 1

Du khách đi taxi tại sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Cụ thể, ngày 17/12/2022, một nữ đến TP Đà Nẵng du lịch và đón taxi từ sân bay Đà Nẵng về khách sạn.

Tài xế taxi này đã thu của khách với giá cước là 120.000 won (hơn 2,1 triệu đồng). Giá cước này sau đó được xác định cao hơn gấp 10 lần so với giá thông thường.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được tài xế có hành vi "chặt chém" tiền cước của du khách trên.

Đến ngày 10/1, tài xế đã bàn giao lại số tiền chênh lệch so với mức giá dịch vụ.

Trong thời gian này, nữ du khách đã trở về Hàn Quốc, vì vậy, Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng đã tìm mọi cách liên hệ và hoàn trả số tiền trên. Qua nhiều lần thăm hỏi và hỗ trợ, đến ngày 9/2, du khách đã nhận được đủ số tiền.

Trước đó, Trung tâm Hỗ trợ du khách TP Đà Nẵng đã nhiều lần hỗ trợ cho khách du lịch trong các trường hợp mất passport, để quên điện thoại trên taxi, khách du lịch gặp tai nạn hoặc các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19.