Nữ đại biểu HĐND kể chợ nổi Cái Răng bị chê "không có cái gì hết trơn"

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Bà Nguyễn Phương Thủy, đại biểu HĐND TP Cần Thơ cho biết, khi bà mời bạn đi thăm chợ nổi Cái Răng, liền bị bạn chê không có gì để tham quan.

Ngày 5/7, Kỳ họp thứ 16, khóa X, HĐND TP Cần Thơ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Bắt đầu phần chất vấn của mình, đại biểu Nguyễn Phương Thủy chia sẻ vừa qua bà mời một nhóm bạn đi thăm chợ nổi Cái Răng nhưng bị chê.

"Khi tôi giới thiệu đến chợ nổi Cái Răng nhóm bạn tôi từ chối. Họ nói Cái Răng không có cái gì hết trơn, chỉ có mấy chiếc ghe, chiếc tàu, không có gì đặc trưng", bà Thủy nói.

Nữ đại biểu HĐND kể chợ nổi Cái Răng bị chê không có cái gì hết trơn - 1

Toàn cảnh chợ nổi Cái Răng (Ảnh: Bảo Trân).

Theo nữ đại biểu, sản phẩm du lịch của Cần Thơ đang rất hạn chế trong việc giữ chân khách. Bà chất vấn lãnh đạo ngành du lịch TP Cần Thơ nhìn nhận vấn đề này như thế nào.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ ghi nhận ý kiến của bà Thủy và cho rằng "đây là vấn đề ngành du lịch rất băn khoăn".

Ông Tuấn cho biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đang nỗ lực quảng bá hình ảnh chợ nổi. Tuy nhiên ông nói muốn giữ chân khách, TP cần sản phẩm du lịch mới và điểm mua sắm.

Lãnh đạo ngành du lịch TP Cần Thơ thông tin thêm, sắp tới cơ quan này sẽ phối hợp các nhà đầu tư lớn để phát triển ngành. Kinh tế đêm là hạng mục được quan tâm, đang được quận Ninh Kiều thí điểm, tuy nhiên còn phát sinh khó khăn cần khắc phục.

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho rằng ngành du lịch cần điểm nhấn, đặc thù. Địa phương nào cũng có danh lam thắng cảnh, tuy nhiên sản phẩm du lịch đặc thù ghi vào tiềm thức du khách thì không phải đâu cũng có.

"Để có sản phẩm du lịch đặc thù cần quá trình. Làm sao tạo được sản phẩm để ai chưa đến thì muốn đến, đến rồi muốn đến nữa. Để khách đến rồi thì thôi là chưa thành công", ông Hiểu nói.

Theo ông Hiểu, trước đây vì đường bộ khó khăn nên chợ trên bờ chưa phát triển. Ngã ba sông trở thành nơi xuồng ghe gặp gỡ, trao đổi hàng hóa rồi thành chợ.

Ngày nay, yếu tố hình thành chợ nổi đã không còn, nên chức năng của chợ cũng cần thay đổi. Chợ nổi ngày nay nên chuyển từ chức năng kinh tế sang chức năng văn hóa.

Nữ đại biểu HĐND kể chợ nổi Cái Răng bị chê không có cái gì hết trơn - 2

Khách Tây thăm chợ nổi Cái Răng (Ảnh: Bảo Trân).

Từ cách tiếp cận này, ông Hiểu yêu cầu ngành chức năng cần có hành động phù hợp. Không nên chỉ mời ghe xuồng đến buôn bán vì sẽ không hiệu quả, thay vào đó nên biến chợ nổi thành điểm đến văn hóa.

"Ngày nay người dân ngồi ở nhà cũng có thể mua hàng online, nên đâu ai đi xuồng ra chợ nổi mua hàng", người đứng đầu HĐND TP Cần Thơ nói.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho rằng ngành du lịch thành phố cần hình thành chuỗi sản phẩm có sự liên kết.

"Không thể để khách 4h sáng dậy đi chợ nổi rồi về ngủ, như vậy không giữ được chân khách. Phải làm sao cho khách tham quan hết cả ngày", ông Hiểu chỉ đạo.