Nóng: Tìm thấy 3 người trong vụ 152 du khách Việt "mất tích" tại Đài Loan

(Dân trí) - Theo các nguồn tin vừa đăng tải từ truyền thông Đài Loan, 3 du khách Việt trong nhóm 152 người đã bị bắt giữ, 3 người khác được cho là đã ra sân bay rời khỏi nơi này.

 

Nóng: Tìm thấy 3 người trong vụ 152 du khách Việt mất tích tại Đài Loan  - Ảnh 1.

Những du khách Việt đã bị chính quyền Đài Loan bắt giữ

Sáng nay 27/12, Cục quản lý xuất nhập cảnh Đài Loan đưa ra thông báo đã phát hiện thấy 3 du khách trong nhóm 152 người Việt bỏ trốn khi tới Cao Hùng. Cụ thể, 3 người bị cảnh sát bắt giữ tại các huyện Gia Nghĩa, Chương Hóa và Tân Trúc. Ngoài ra, 3 người Việt khác được cho là đã chủ động ra sân bay để tự rời khỏi Đài Loan. Như vậy, vẫn còn 146 người chưa tìm thấy tung tích.

Hiện 3 người Việt đang bị cảnh sát tạm giam giữ để phục vụ công tác điều tra.

 

Nóng: Tìm thấy 3 người trong vụ 152 du khách Việt mất tích tại Đài Loan  - Ảnh 2.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi cảnh nhóm du khách Việt rời khỏi khách sạn sau khi chỉ lưu trú khoảng 1 giờ đồng hồ

Trước đó, ngày 25/12, Cục du lịch Đài Loan xác nhận có 152 người trong tổng số đoàn 153 khách Việt Nam đã mất tích sau khi nhập cảnh vào sân bay thành phố Cao Hùng. Trong cùng ngày, chính quyền Đài Loan thành lập đội đặc nhiệm nhằm tìm kiếm những vị khách đã biến mất. Đội đặc nhiệm tại thành phố Cao Hùng đã phối hợp với cảnh sát địa phương để bắt đầu nhiệm vụ. Một nguồn tin khác cho hay, giới chức Đài Loan không bỏ quan khả năng những du khách này có liên quan tới một đường dây buôn người.

Ngày 26/12, các trang truyền thông của Đài Loan đồng loạt đăng hình ảnh trích xuất từ camera giám sát tại sảnh khách sạn, ghi cảnh nhóm du khách người Việt chỉ lưu trú tại đây khoảng 1 giờ, sau đó đều rời đi nơi khác.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Huy Hoàng

Theo Udn