Kiên Giang:

Những điều làm xấu Phú Quốc trong mắt du khách

(Dân trí) - Điều hấp dẫn du khách đến Phú Quốc là những bờ biển xanh ngắt, tuyệt đẹp, những món hải sản tươi sống, đậm chất Phú Quốc. Tuy nhiên, tại những bờ biển công cộng, bến tàu… hình ảnh “ngập” rác cũng là nổi ám ảnh của du khách khi đến với đảo ngọc này.

Trở lại Phú Quốc lần này, diện mạo Phú Quốc có nhiều thay đổi. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch chạy dài từ Nam đến Bắc đảo thông suốt; nhiều công trình chỉnh trang bộ mặt đô thị huyện đã được triển khai; xây dựng thêm khu chợ đêm và rất nhiều điểm giải trí vào hạng sang chẳng thua kém những thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… đã mọc lên hoành tráng.

Tuy nhiên, khi đi vào những “góc khuất” ở đảo ngọc Phú Quốc, như: bãi biển công cộng, bến tàu, xe, chợ… mới thấy còn nhiều điều làm cho đảo ngọc xấu trong mắt du khách, nhất là vấn nạn rác thải còn vương vải khắp nơi, như tại bến tàu cửa sông Dương Đông, bãi biển thị trấn Dương Đông, Khu di tích Dinh Cậu, chợ Dương Đông…

Phú Quốc bồng bềnh rác

 

Anh Ngô Phước – một du khách ở TP Hồ Chí Minh cho biết, đến Phú Quốc không chỉ để tắm biển, chúng tôi muốn thưởng thức các món ăn hải sản. Tuy nhiên, hải sản có tươi sống nhưng giá cả còn cao quá và đặc biệt là các loại khô. Do vậy, du khách chúng tôi cũng muốn cơ quan chức năng quản lí tốt vấn đề này vì đây cũng là điểm thu hút du khách đến Phú Quốc nhiều hơn.

Ngoài ra, anh Phước cũng như nhiều du khách đến Phú Quốc chọn nghỉ ở các khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (phía trên lộ) đều phàn nàn việc xuống bãi biển tắm cũng phải mua vé. Nguyên nhân là các khách sạn, resot ở khu sát mé biển đã cát cứ hết, không còn lối đi dành cho du khách xuống biển.

Nhìn nhận về vấn đề ô nhiễm môi trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp nói: “Vấn đề ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc cần phải được quan tâm. Hiện nay việc Phú Quốc mở cửa, thu hút nhiều công trình đầu tư là điều kiện cần nhưng để Phú Quốc phát triển bền vững thì vấn đề môi trường tự nhiên và môi trường xã hội cần phải được bảo vệ tốt”.

Sau đây là một số hình ảnh góp phần làm xấu hình ảnh đảo ngọc Phú Quốc trong mắt du khách trong thời gian gần đây:

1-8ae7f
Những bãi biển công cộng thường "ngập" rác như thế này
5-f3b60
Rác bềnh bồng trước cửa sông Dương Đông
2-c704d
Thuyền một bên và rác một bên...
6-55573
Nhiều du khác thấy rác ngập ngụa dưới sông cũng giật mình
3-5c051
Người, thuyền... sống chung với rác
7-cdb47
Trước chợ đêm Dinh Cậu, do không có bãi xe nên xe mô tô của du khách vào chợ được đậu che hết lối di vào chợ đêm
10-7b54b
Nạn ăn xin cũng xuất hiện nhiều ở huyện đảo Phú Quốc
8-c3948
Các điểm buôn bán chiếm giữ hành lang như thế này, du khách muốn đi đành phải đi xuống đường
12-65710
Chợ Dương Đông rất nổi tiếng và nhiều du khách đến Phú Quốc cũng muốn vào chợ một lần, nhưng lối đi vào chợ, bị các gian hàng lấn chiếm gây nên cảnh kẹt xe thường xuyên vào buổi sáng và buổi chiều
9-0db7b
Đến Phú Quốc, du khách thích nhất vẻ hoang sơ, không khí trong lành... nhưng với tốc độ phá rừng xây dựng các khu giải trí, nghỉ dưỡng... đã làm mảng xanh ở Phú Quốc mất đi rất nhiều.

Nguyễn Hành

Email: haihanh@dantri.com.vn