Đắk Lắk:

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tết cổ truyền Bunpimay Lào ở Buôn Đôn

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tết Bunpimay của người Việt gốc Lào dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4, tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), hứa hẹn nhiều chương trình hấp dẫn.

Ngày 9/4, bà Bun Xóm Lào - Chủ tịch UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) cho biết, UBND huyện Buôn Đôn sẽ phối hợp Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn và Hội hữu nghị Việt - Lào tổ chức các nghi lễ mừng Tết cổ truyền Bunpimay cho cộng đồng người Lào tại xã.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tết cổ truyền Bunpimay Lào ở Buôn Đôn - 1

Tết cổ truyền Bunpimay của cộng đồng người Lào ở huyện Buôn Đôn dự kiến diễn ra từ 14/4 đến 16/4 (Ảnh: Hảo Nguyễn).

Theo bà Bun Xóm Lào, xã Krông Na hiện có khoảng 300 người Việt gốc Lào sinh sống và vẫn lưu giữ các nét văn hóa truyền thống.

Tết cổ truyền Bunpimay được tổ chức thường niên tại xã. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ 14/4 đến 16/4. Các đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức lễ hội hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.

Lễ hội có các nghi thức truyền thống như lễ tắm Phật, cột chỉ cầu may mắn, lễ tháp cát, thả hoa đăng, lễ hội té nước, múa lăm vông, lăm tơi, thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của người Lào.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tết cổ truyền Bunpimay Lào ở Buôn Đôn - 2

Tại huyện Buôn Đôn hiện có khoảng 300 người Việt gốc Lào (Ảnh: Hảo Nguyễn).

Bên cạnh đó, còn có nhiều chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc như các hội thi "Nét đẹp làng Đảo", "Tài năng nhí", "Người đẹp hoa Chăm Pa", sinh hoạt lửa trại.

Đây là dịp để cộng đồng người Việt gốc Lào nhớ về cội nguồn, bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt - Lào.

Riêng đối với du khách, đây là cơ hội khám phá những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Lào trên vùng đất Tây Nguyên.

Tết cổ truyền Bunpimay không chỉ là hoạt động văn hóa của một cộng đồng cư dân nhỏ mà còn là sự kiện văn hóa của cả khu vực Làng Đảo (huyện Buôn Đôn), điểm nhấn du lịch mới của tỉnh Đắk Lắk.