Nha Trang: Trục xuất 64 người Trung Quốc lao động trái phép

(Dân trí) - Khánh Hòa khẳng định “xử lý tận gốc” hướng dẫn viên (HDV) người Trung Quốc thuyết minh trái phép và động thái mới đây là đang trục xuất 64 người Trung Quốc lao động “chui” cho một doanh nghiệp lữ hành khách Trung Quốc vừa bị thu hồi giấy phép.

Trục xuất 64 người Trung Quốc lao động trái phép

Sáng ngày 13/7, tại cuộc họp báo 6 tháng đầu năm 2016, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã thông tin cho Công an xuất nhập cảnh trục xuất 64 người Trung Quốc lao động trái phép cho Công ty du lịch Silent Bay (TP Nha Trang) sau khi sai phạm này bị phanh phui.

Hiện Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt và thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Silent Bay. Đồng thời, Sở này cũng gửi hồ sơ, kiến nghị lên UBND tỉnh xử lý các sai phạm tại Công ty này, trong đó có sai phạm về sử dụng lao động người Trung Quốc trái phép. “Hiện nay việc đưa số người Trung Quốc về nước đang được thực hiện. Ngoài ra, công ty này phải khắc phục các tồn tại liên quan đến việc kinh doanh, khai thác khách Trung Quốc trước ngày 20/7”, một lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, khẳng định.

Du khách Trung Quốc tham quan chùa Long Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: Viết Hảo
Du khách Trung Quốc tham quan chùa Long Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: Viết Hảo

Trước đó, khi tiến hành kiểm tra Công ty Silent Bay, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Du lịch đã phát hiện hàng loạt sai phạm của doanh nghiệp này. Cụ thể, Công ty Silent Bay đã không thực hiện chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định; không làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế khi thay đổi người đại diện theo pháp luật; sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo khi lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; không cung cấp được xác nhận kinh nghiệm của người điều hành; sử dụng 64 người nước ngoài làm việc trái phép.

Với những sai phạm nghiêm trọng nêu trên, Tổng cục Du lịch đã đề nghị Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc sử dụng người nước ngoài làm việc trái phép; đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trái phép của người nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn để ổn định hoạt động kinh doanh lữ hành tại Nha Trang.

“Xử lý tận gốc” HDV Trung Quốc hoạt động “chui”

Trước tình trạng lao động nước ngoài trái phép, hướng dẫn viên (HDV) Trung Quốc thuyết minh “chui” xuất hiện tràn lan tại các điểm đến ở TP Nha Trang, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp lữ hành khách Trung Quốc trên địa bàn. Theo đó, Sở Du lịch đã mời 29 doanh nghiệp đón khách lữ hành quốc tế có địa chỉ ở Khánh Hòa. Tuy nhiên chỉ có 18 doanh nghiệp có mặt và chưa đơn vị nào ký cam kết.

Theo đó, một số nội dung cấp thiết đã được đề cập để các doanh nghiệp lữ hành khách Trung Quốc ký “cam kết” trong thời gian tới, gồm: không sử dụng người nước ngoài lao động, làm HDV du lịch; quản lý chặt chẽ HDV, có ít nhất 3 HDV du lịch quốc tế có hợp đồng dài hạn; nghiêm cấm đưa khách đến các điểm tham quan, mua sắm mà không đăng ký với ngành chức năng… Các doanh nghiệp lữ hành khách Trung Quốc về cơ bản nhất trí với tinh thần dự thảo cam kết và khẳng định sẽ tuân thủ các quy định khi đưa khách đến.

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, các doanh nghiệp lữ hành khách Trung Quốc cần nâng cao trách nhiệm khi đưa khách đi tham quan như tuyên truyền, hướng dẫn cho khách cái gì được phép và không được phép làm. Ông Khánh cho rằng, mỗi khi doanh nghiệp lữ hành khách Trung Quốc đã ký cam kết thực hiện các quy định nhưng để xảy ra sai phạm, kể cả trong trường hợp khách của đơn vị đó sai phạm thì xử lý. Sở dĩ phải xử lý nghiêm đơn vị lữ hành khách Trung Quốc vì gian qua đã xuất hiện tình trạng người Trung Quốc giăng nhiều băng rôn trái phép ở các điểm du lịch và bị tịch thu…

Một HDV Trung Quốc (áo xanh, đeo ba lô) giả vờ lơ sau khi bị ống kính chụp về hành vi thuyết minh trái phép ở chùa Long Sơn, TP Nha Trang - Ảnh: Viết Hảo
Một HDV Trung Quốc (áo xanh, đeo ba lô) giả vờ "lơ" sau khi bị ống kính "chụp" về hành vi thuyết minh trái phép ở chùa Long Sơn, TP Nha Trang - Ảnh: Viết Hảo

Theo ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện đang tập trung vào việc “xử lý tận gốc” các vấn đề bất cập liên quan đến việc khách Trung Quốc đến Nha Trang. “Quan điểm của tỉnh là xử lý tận gốc, còn đi theo dõi và phát hiện để xử lý cũng cần thiết nhưng không giải quyết được tận gốc và cũng không đủ lực lượng. Chúng tôi đã họp thành lập đội liên ngành mời các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành khách Trung Quốc lên để cam kết không có các sai phạm, trong đó có sai phạm về HDV người Trung Quốc”, ông Hải nhấn mạnh.

Về phương án bố trí HDV tiếng Trung người Việt Nam tại các điểm đến ở TP Nha Trang, ông Hải cho biết: “Việc để thuyết minh ở các điểm đến của khách du lịch, chúng tôi đã giao Sở Văn hóa, bàn với Sở Du lịch, UBND TP Nha Trang làm sao tổ chức đội ngũ thuyết minh viên tốt hơn, có thể đảm đương được tiếng Trung Quốc để phục vụ cho khách Trung Quốc”.

Viết Hảo