Nha Trang: Sắc xuân ở ngôi tháp cổ nghìn tuổi bên dòng sông Cái

(Dân trí) - Ngày xuân, du khách khi ghé thăm Nha Trang thường lên viếng tháp bà Ponagar, một ngôi tháp Chăm cổ nghìn tuổi nằm bên dòng sông Cái hiền hòa, thơ mộng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, Trung tâm bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa tổ chức biểu diễn nhạc cụ dân tộc, triển lãm nghệ thuật thư pháp và tặng chữ đầu năm; biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm, trình diễn ca múa nhạc cổ truyền dân tộc Chăm... tại tháp bà Ponagar Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Kỷ Hợi. 

Dịp Tết Kỷ Hợi năm nay, lượng khách về thăm tháp bà Ponagar nhộn nhịp, ngoài du khách nội địa thì có một phần lớn du khách nước ngoài như khách Trung Quốc, khách Nga... Ban quản lý tháp đã trang hoàng, trang trí hoa tươi, cây cảnh... để tạo nét xuân, góp phần làm đẹp không gian khu tháp.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
(30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Khánh Hòa ước đón 205.000 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế 68.500 lượt, khách nội địa 136.500 lượt.
Theo đó, do thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa dịp Tết năm nay tăng 5-7% so với cùng kỳ, khách quốc tế tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khách nội địa đến Nha Trang – Khánh Hòa đa phần đến từ TP HCM, Hà Nội, các tỉnh Tây Nguyên. Khách du lịch quốc tế đa phần là khách lưu trú từ trước Tết như khách Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc...

Hình ảnh tháp bà Ponagar ngập tràn sắc xuân trong dịp Tết Kỷ Hợi, do PV Dân trí ghi nhận:

20190203_095542.jpg
20190203_100438.jpg

Biểu diễn dệt thổ cẩm ở tháp bà Ponagar Nha Trang

20190203_095915.jpg
20190203_100126.jpg
20190203_095840(1).jpg
20190203_100528.jpg

Múa Chăm là một trong những tiết mục thu hút nhiều du khách xem

20190203_100358.jpg
20190203_100446.jpg

Nghệ nhân Chăm biểu diễn làm gốm bên tháp cổ

20190203_100011.jpg
20190203_095954.jpg

Sắc xuân ở tháp cổ nghìn tuổi trong dịp Tết Kỷ Hợi

 

Viết Hảo