Người Singapore bức xúc về cách xử lý tiền quyên góp cho du khách Việt

(Dân trí) - Nhiều người dân Singapore lên tiếng và tỏ ra bức xúc về việc sử dụng số tiền quyên góp cho một du khách người Việt bị lừa khi mua Iphone 6 ở khu mua sắm Sim Lim.

Tháng 11/2014, sự việc anh Phạm Văn Thoại, một du khách Việt Nam bị lừa khi mua điện thoại Iphone 6 tại Sim Lim Square khiến cộng đồng mạng Singapore hết sức bất bình. Sau khi chứng kiến cảnh nạn nhân phải quỳ khóc van xin cửa hàng trả tiền, Gabriel Kang, doanh nhân 37 tuổi người Singapore đã đứng lên kêu gọi, quyên góp tiền hỗ trợ anh Thoại.

 

Nạn nhân người Việt bị lừa khi mua hàng ở trung tâm Sim Lim khiến cộng đồng

Nạn nhân người Việt bị lừa khi mua hàng ở trung tâm Sim Lim khiến cộng đồng Singapore rất phẫn nộ
 

 

Trên trang web Indiegogo, số tiền ủng hộ lên tới hơn 15.500 USD. Theo tờ The Straits Times, 5 tháng sau, số tiền này gần như chưa được sử dụng. Trong khi đó, doanh nhân Kang cho biết, sau khi trừ các chi phí, số tiền thực anh nhận được từ tài khoản là 13.940 USD.

 

Ngay sau đó, một doanh nhân người

Ngay sau đó, một doanh nhân người Singapore đã đứng lên tổ chức chiến dịch quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân. Hình ảnh số tiền quyên góp trên trang Indiegogo

 

Với số tiền này, Kang dùng 1.538 USD để mua một chiếc Iphone 6 Plus làm quà tặng anh Thoại nhưng anh này đã từ chối. Vị khách người Việt chỉ nhận các món đồ thực phẩm với giá khoảng 200 USD.

  

The Straits Times còn cho hay, ông Kang đã đấu giá chiếc điện thoại để dùng tiền mua vé máy bay cho một phụ nữ người Việt bị bán sang Singapore để cô về nước. Đồng thời, ông cũng mua trang thiết bị y tế, bánh kẹo và đồ chơi để tặng cho trại trẻ mồ côi Bình Thiên ở Đồng Nai. Kang cũng tiết lộ, còn 9000 USD trong tài khoản quyên góp chưa dùng tới.

 

Tuy nhiên, những "mạnh thường quân" của Singapore tỏ ý không hài lòng với cách xử lý này. Nhiều người bức xúc khi thấy số tiền của họ bị mang đi sử dụng mà không được tham khảo trước ý kiến.

 

Jonathan Hoo, 28 tuổi, kỹ sư máy tính, người góp cho quỹ 20 USD phật ý: "Tôi thấy sốc khi biết ông Kang trả tiền vé máy bay cho người phụ nữ chưa từng gặp mặt. Đây không phải là mục đích ban đầu của cuộc quyên góp”.

 

 Doanh nhân Kang và anh Thoại
 Doanh nhân Kang và anh Thoại

Abraham Lee, 23 tuổi, người đóng góp 50 USD lên tiếng: "Tôi muốn gửi tiền cho Thoại nhưng anh ấy không muốn nhận. Ông Kang không đúng khi tự ý mang tiền gửi tặng quỹ từ thiện khác”. Về phần mình, Kang cho biết "muốn dùng tiền quyên góp để giúp đỡ những nạn nhân khác”.

 

Anh cũng nói thêm đã cố gắng hoàn thành hết trách nhiệm khi tới thăm các trại trẻ mồ côi ở Việt Nam trong 2 tuần vào cuối tháng 12 năm ngoái. Trong suốt chuyến đi, anh phải tự trả tiền vé máy bay, chi phí ăn uống và chỗ ở. Kang còn dự kiến để ra 3000 USD để mời anh Thoại sang Singapore du lịch. Anh cũng hi vọng sẽ dùng số tiền còn lại để giúp đỡ những nạn nhân bị lừa.

 

Việt Hà

Theo Straitstimes