Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống Thế giới

Nhiều người Nga, trong đó 5 ứng viên của cuộc thi Người đẹp St.Petersburg đã thực hiện nghi lễ rửa tội bằng cách ngâm mình dưới làn nước buốt giá trong cái lạnh âm độ C.

Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống  Thế giới - 1

Theo Sputnik News, hoạt động ngâm mình dưới nước lạnh là một phần nghi lễ trong ngày Lễ Hiển linh của các tín đồ theo Chính thống giáo tại Nga, thường diễn ra vào ngày 18 và 19/1 hàng năm. Ảnh: Sputnik

Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống  Thế giới - 2

Nghi thức này được thực hiện tại các ao, hồ, sông, suối nhằm tưởng nhớ việc Chúa Jesus rửa tội trên sông Jordan. Ảnh: Sputnik

Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống  Thế giới - 3

Khoảng 1,5 triệu tín đồ Nga được cho là đã tham gia nghi lễ độc đáo này vào tối ngày 18/1, tức một ngày trước chính lễ. Ảnh: Sputnik

Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống  Thế giới - 4

Một thí sinh của cuộc thi Người đẹp St.Petersburg run rẩy khi làm lễ tại sông Neva ngày 18/1. Ảnh: Sputnik

Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống  Thế giới - 5

Ảnh: Sputnik

Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống  Thế giới - 6

Ảnh: Sputnik

Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống  Thế giới - 7

Ảnh: Sputnik

Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống  Thế giới - 8

Tại thủ đô Moscow, khoảng 2.500 sĩ quan cảnh sát, thợ lặn, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế, cùng 700 tình nguyện viên và nhà tâm lí học đã được huy động để hỗ trợ những người tham gia nghi thức truyền thống. Ảnh: Sputnik

Người đẹp Nga run rẩy ngâm mình dưới nước trong nghi lễ truyền thống  Thế giới - 9

Cũng trong ngày 18/1, Tổng thống Vladimir Putin đã tới tu viện Nilov trên đảo Stolobny, ở hồ Seliger thuộc vùng Tver, phía bắc thủ đô Moscow để dự Lễ Hiển linh. Đoạn video cho thấy ông Putin đã mặc áo ấm rất dày và đi ủng khi bước đến bên hồ Seliger. Dù nhiệt độ ngoài trời lúc đó là -7 độ C, nhưng Tổng thống Nga, nay đã 65 tuổi, vẫn không ngần ngại ngâm mình dưới làn nước buốt giá để làm lễ. Ảnh: Sputnik

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong