Nghỉ lễ 30/4 kéo dài, “cháy” tour du lịch nước ngoài

(Dân trí) - Năm nay, kỳ nghỉ lễ dài lượng người mua tour tại các đơn vị lữ hành tăng vọt, thời điểm này nhiều đơn vị đã “khóa sổ”, ngừng nhận khách.

Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, nên nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân tăng vọt. Khảo sát trên thị trường, nhiều công ty lữ hành cho biết, đến thời điểm hiện tại, lượng tour bán ra đã đạt từ 90-98% kế hoạch đề ra, thậm chí nhiều đơn vị lữ hành lớn đã “khóa sổ”, ngừng nhận khách từ cách đây nhiều tuần.

Bà Trần Bảo Thu, giám đốc truyền thông Fiditour cho biết, lượng khách năm nay đông hơn nhưng nhìn chung giá tour không tăng nhiều so với ngày thường. Nguyên nhân là do có nhiều tour mới, với các điểm đến đa dạng, hấp dẫn hạn chế tình trạng dồn khách hay quả tải tại một điểm. Mặt khác, việc chủ động đặt tour sớm của du khách cũng giúp cho các đơn vị lữ hành có kế hoạch làm việc với các đơn vị đối tác tránh được tình trạng tăng giá trong dịp cao điểm.

Nghỉ lễ 30/4 kéo dài, “cháy” tour du lịch nước ngoài - 1

Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài nên các điểm đến nước ngoài được nhiều người lựa chọn

 

Theo bà Bảo Thu, các tour trong nước “hút” khách nhất vẫn là các tour biển đảo, với lịch trình ngắn từ 3-5 ngày như: Phú Quốc, Nha Trang, Phú Yên, Đà Nẵng, Hạ Long… Ngoài ra, các tour mang tính liên kết, khám phá các khu bảo tồn và di sản thiên nhiên thế giới như: Hành trình di sản miền Trung, hay các cung đường du lịch phía Bắc… cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp nghỉ lễ.

“Đối với các tour nước ngoài, các khu vực gần như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ðài Loan... tại Fiditour gần như kín khách đặt. Đặc biệt, điểm đến Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc) liên tục phải bổ sung số chỗ để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của khách”, bà Bảo Thu nói.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Bảy, đại diện Vietravel thông tin, năm nay kỳ nghỉ dài, người dân thường có nhu cầu đi xa cùng gia đình, người thân. Vì thế, các tour nước ngoài nổi bật là thị trường Châu Á như: Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…  được nhiều người tìm mua. Với số lượng khách đông, Vietravel đã triển khai thêm nhiều chương trình charter – loại hình thuê bao nguyên chuyến nổi bật là bay thẳng Bhutan, Nhật Bản, Takamatsu hay Hàn Quốc với giá dao động từ 20-49,9 triệu đồng/tour để đáp ứng nhu cầu của khách. Ngoài ra, các tour trong nước, được yêu thích nhất vẫn là các tour  ngắn ngày như: Mộc Châu, Sapa, Huế - Đà Nẵng… với giá chỉ từ 1,65 – 6,9 triệu đồng. 

Theo ông Bảy, ước tính dịp nghỉ lễ năm nay đơn vị này phục vụ khoảng 25.000 lượt khách, tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Tại HanoiRedtours từ giữa tháng 3, đơn vị này đã bán hết các tour khởi hành vào dịp 30/4-1/5. Bà Bích Huệ, đại diện HanoiRedtours cho biết,  số lượng người mua của đơn vị này trong dịp nghỉ lễ tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, HanoiRedtours phải liên tục đàm phán với các đơn vị đối tác để bổ sung thêm chỗ.

 “Năm nay, các tour tuyến xa như Hàn, Nhật, đặc biệt là tour Châu Âu, Châu Mỹ  đã có sự tăng trưởng rất mạnh so với năm ngoái. Đặc biệt, điểm đến mới Triều Tiên – đất nước được mệnh danh là bí ẩn nhất thế giới cũng được nhiều người lựa chọn. Trong dịp nghỉ lễ này, HanoiRedtours có 4 đoàn Triều Tiên khởi hành với số lượng khách từ 20-25 chỗ”, bà Huệ nói.

Theo các chuyên gia, mùa cao điểm du lịch nên chất lượng, dịch vụ tại  nhiều nơi sẽ không được đảm bảo như cam kết. Vì thế, du khách nên chọn mua tour của các đơn vị lữ hành uy tín. Du khách cũng nên lưu ý tìm hiểu kỹ các dịch vụ đi kèm như: vé máy bay, bảo hiểm, khách sạn, lịch trình tour… để tránh gặp phải những tình huống không mong muốn trong suốt chuyến đi.

Hà Trang