PhotoStory

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn

Thực hiện: Toàn Vũ

(Dân trí) - Mỗi năm, dinh thự Bảo Đại tại Đồ Sơn, Hải Phòng đón tiếp 60.000-70.000 lượt khách. Du khách có thể tham quan hoặc thuê phòng nghỉ, tổ chức tiệc tại nơi vua và hoàng hậu của nhà Nguyễn từng sống.

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 1

Dinh thự Bảo Đại có diện tích 1.000m2, nằm trong khuôn viên rộng hơn 3.700m2 trên đỉnh đồi Vung, thuộc khu 2 Đồ Sơn, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là 1 trong 7 dinh thự của vị vua cuối cùng nhà Nguyễn tại Việt Nam và là dinh thự duy nhất của ông ở miền Bắc.

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 2
Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 3

Theo tài liệu ghi lại, dinh thự vốn được Toàn quyền Đông Dương Pasquier xây dựng năm 1928 để làm nơi nghỉ dưỡng, sau đó tặng lại cho vua Bảo Đại vào năm 1949. Vua Bảo Đại đã sử dụng biệt thự này từ năm 1933-1954 trong mỗi dịp ra Bắc làm việc hay nghỉ dưỡng.

Năm 1955, sau khi miền Bắc giải phóng, biệt thự Bảo Đại được giao cho Bộ Quốc phòng quản lý. Đến năm 1984, Bộ Quốc phòng bàn giao cho Công ty Cổ phần Du lịch Đồ Sơn quản lý. Sau khi được trùng tu, từ năm 1999, nơi đây bắt đầu đón khách tham quan cùng các dịch vụ du lịch.

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 4

Ngày 29/9/2020, UBND TP Hải Phòng công nhận Biệt thự Bảo Đại là điểm du lịch. Mỗi năm, dinh thự này đón tiếp 60.000-70.000 lượt khách. Hiện nay, du khách ngoài tham quan, có thể thuê phòng nghỉ, tổ chức tiệc, hội nghị, ăn uống tại nơi vua và hoàng hậu của nhà Nguyễn từng sinh sống.

Dinh nằm ở độ cao gần 40m so với mặt nước biển, bao quanh là hệ thống cây xanh hàng chục đến cả trăm năm tuổi và hướng tầm nhìn ra biển Đồ Sơn.

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 5

Lối lên dinh thự là con đường nhỏ uốn lượn theo sườn đồi, có nhiều hoa và cây dây leo ở hai bên, tạo cảm giác bình yên, cổ kính. 

Theo hướng dẫn viên tại đây, dinh thự được xây theo hình bát giác, mang kiến trúc Pháp đặc trưng với hai tầng nổi và một tầng hầm. Phần móng được kè đá ong. Đến đây, du khách sẽ được nghe hướng dẫn viên kể những câu chuyện thú vị về cuộc đời của vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Cửa chính của dinh thự Bảo Đại hướng về phía Tây và có 3 cửa chính để đi vào sảnh tiếp khách.

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 6

Bước vào sảnh chính dinh thự, du khách sẽ thấy ngai vàng được phục dựng của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương nằm chính giữa. Ngày nay, du khách có thể thuê quần áo vua và hoàng hậu, ngồi trên ghế để chụp ảnh. 

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 7
Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 8
Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 9

Khu vực phòng khách treo nhiều bức hình của vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Lan. Các bức hình được chụp ở những thời điểm khác nhau với những bộ trang phục từ truyền thống đến Tây phương.

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 10

Phía bên phải sảnh tiếp khách là hai phòng riêng của vua và hoàng hậu. Nội thất phòng chủ yếu bọc gấm, gam màu vàng chủ đạo, được giữ nguyên bản để du khách tham quan. Bên trái phòng ngủ còn có một phòng nhỏ là nơi vua Bảo Đại hóng gió, ngắm trăng, làm việc. 

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 11

Bên trái sảnh tiếp khách là hai phòng ăn có nội thất mang phong cách hoàng gia. Phòng ăn lớn là nơi vua và hoàng hậu thường dùng để tiếp đãi khách. Tại đây, Hoàng hậu Nam Phương đã tổ chức bữa tiệc đứng chiêu đãi các đại thần và toàn quyền Đông Dương. Phòng ăn nhỏ, sát cửa sổ là nơi gia đình vua sử dụng.

Diện tích, không gian và đồ vật trong phòng ăn được phục chế như cũ, có bố trí thêm quầy bar để tiện phục vụ du khách tham quan nghỉ dưỡng.

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 12
Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 13

Men theo cầu thang gỗ lên tầng hai là phòng ngủ của năm công chúa, hoàng tử và ngự tiền Nguyễn Đệ - người thân cận của vua Bảo Đại trong suốt thời kỳ đương nhiệm. Trong đó, phòng của Hoàng thái tử Bảo Long là lớn nhất. Các phòng đều có cửa sổ lớn để ngắm cảnh đẹp, trang trí thanh lịch, ấm cúng.

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 14

Hiện nay các căn phòng này có cho du khách thuê để nghỉ dưỡng với mức giá dao động từ 800.000-2,5 triệu đồng/một ngày đêm tùy thời điểm. Mùa du lịch hè, đây là điểm đến thu hút du khách tìm tới khám phá, trải nghiệm cuộc sống của hoàng cung xưa.

Nghỉ đêm tại phòng hoàng tử, công chúa trong dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn - 15

Tại Việt Nam có 7 dinh thự của vua Bảo Đại, bao gồm: Biệt thự Bảo Đại Đà Lạt (gồm dinh I, dinh II, dinh III), Biệt thự Bạch Dinh - Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Biệt thự Cầu Đá - Nha Trang, Khánh Hòa, Biệt điện Bảo Đại - Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và Biệt thự Bảo Đại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Ảnh: Toàn Vũ