Năm du lịch quốc gia 2016 hướng về Phú Quốc và các tỉnh phía Nam

(Dân trí) - Sáng 20/11, tại TPHCM, Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp báo về Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với chủ đề Khám phá đất Phương Nam…

 

Sự kiện thu hút sự quan tâm của các cơ quan truyền thông và công ty du lịch.
Sự kiện thu hút sự quan tâm của các cơ quan truyền thông và công ty du lịch.

Theo BTC, Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc – ĐBSCL là sự kiện có quy mô cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại Kiên Giang cùng các tỉnh thành vùng ĐBSCL và Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Lào Cai với nhiều hoạt động hấp dẫn…

Logo chính thức năm du lịch quốc gia tại Phú Quốc với chủ đề  Khám phá đất Phuơng Nam.
Logo chính thức năm du lịch quốc gia tại Phú Quốc với chủ đề " Khám phá đất Phuơng Nam".

Sự kiện này có 14 chương trình chính, gồm: Hội nghị liên kết phát triển du lịch ĐBSCL tại Hậu Giang; hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc 2016 và Liên hoan ẩm thực ĐBSCL tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang); giải vô địch câu cá thể thao quốc gia tổ chức tại khu du lịch sinh thái VQG U Minh Thượng; giải bóng chuyền, mô tô nước, thể hình, đua thuyền rồng được tổ chức tại TP.Rạch Giá; hàng loạt triển lãm ảnh nghệ thuật, Liên hoan đàn, hát dân ca 3 miền, triển lãm tranh cổ động, trình diễn thơ và thư pháp…

Gian trưng bày của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM 2015 có nội dung giới thiệu hình ảnh về Phú Quốc , Kiên Giang.
Gian trưng bày của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM 2015 có nội dung giới thiệu hình ảnh về Phú Quốc , Kiên Giang.

Là đơn vị chủ nhà, tỉnh Kiên Giang sẽ chủ trì tổ chức 13 sự kiện, gồm: Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc – ĐBSCL và Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu Ramsar, Vườn quốc gia U Minh Thượng vào tháng 1/2016 tại TP.Rạch Giá; lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Phú Quốc (Kiên Giang); Hội chợ công thương vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL gắn với Năm Du lịch quốc gia; lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; Ngày hội VHTTDL Khmer Kiên Giang lần thứ X năm 2016, lễ hội Nghinh Ông – Kiên Hải…

Theo Sở VH-TT-DL Kiên Giang, toàn tỉnh có 367 cơ sở lưu trú với hơn 8.500 phòng, bảo đảm đón khách trong những mùa cao điểm và lễ hội lớn. 6 tháng đầu năm 2016, dự kiến sẽ có thêm khoảng 1.000 phòng nữa sẽ đi vào hoạt động tại Phú Quốc. Trong năm du lịch quốc gia 2016, Kiên Giang hứa hẹn sẽ có khoảng 10.000 phòng, hơn 1/2 là tại Phú Quốc.

Các tỉnh/thành trong khu vực ĐBSC, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Lào Cai cũng sẽ tổ chức 38 hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016.

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.
Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết: “Với tiềm năng du lịch của 13 tỉnh ĐBSCL, chúng tôi mong muốn từ năm du lịch quốc gia này sẽ xây dựng thương hiệu du lịch mạnh, phấn đấu trở thành kinh tế mũi nhọn trong khu vực…”.

BTC cũng mời Bộ trưởng phụ trách du lịch các quốc gia ASEAN, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự chương trình; các đoàn nghệ thuật dân gian truyền thống các quốc gia Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng sẽ tham gia…

Phạm Nguyễn

phamnguyen.dtr@gmail.com