Một vài gợi ý ngắm ngọn núi cao nhất xứ Mặt trời mọc

(Dân trí) - Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất và là biểu tượng của nước Nhật. Hình ảnh tuyết trắng trên đỉnh núi đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia và họa sĩ. Để ngắm núi Phú Sĩ, hiển nhiên chúng ta cần leo núi…

Tuy nhiên, hình ảnh ngọn núi đặc biệt này sẽ đẹp hơn khi nhìn từ xa và thời gian tốt nhất để ngắm là mùa đông. Đến Nhật mà không dành thời gian gSau đây là một vài gợi ý giúp bạn chiêm ngưỡng hình ảnh tuyệt đẹp này của đất nước hoa anh đào.

 

1.  Từ tàu Shinkansen

 

Shinkansen là hệ thống tàu cao tốc của Nhật Bản. Tàu còn được gọi là tàu viên đạn (bullet train) do hính dạng giống viên đạn và đi với tốc độ rất nhanh. Hình ảnh núi Phú Sĩ có thể được nhìn thấy từ tàu Shinkansen đi từ Tokyo đến Osaka và ngược lại. Tuy nhiên, điểm có thể ngắm tốt nhất có lẽ là khi tàu tiền gần đến ga Shin- Fuji.

 

Một vài gợi ý ngắm ngọn núi cao nhất xứ Mặt trời mọc



Sau khi khởi hành hành trình khoảng 45 phút, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh núi Phú Sĩ xuất hiện bên phải của tàu khởi hành từ Tokyo. Hãy cầu mong cho thời tiết thuận lợi, và chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Ngoài ra, nếu bạn muốn nhìn hình ảnh của núi Phú Sĩ kết hợp với niềm tự hào của nước Nhật- tàu Shinkansen, bạn có thể ngắm từ Thành phố Fuji.

 

2. Trung tâm hành chính Bunkyo (Bunkyo Civic Center)

 

Bunkyo Civic Center là trung tâm hành chính quận Bunkyo, Tokyo. Tòa nhà có 28 tầng, được hoàn thiện và đưa vào sử dụng 1994. Tòa nhà miễn phí khách tham quan đài quan sát ở tầng thứ 25 của tòa nhà và mở cừa từ 9:00 đến 20:30 hàng ngày. Chính ở đây bạn có thể quan sát toàn cảnh Tokyo đặc biệt là vào buổi tối và vào những ngày nắng đẹp bạn có thể ngắm núi Phú Sĩ trên nền các tòa nhà chọc trời ở quận Shinjuku.

 

3.



3. Tòa nhà chính quyền thành phố Tokyo (Tokyo Metropolitan Government)

 

Cách không xa ga Shinjuku là tòa nhà chính quyền thành phố Tokyo. Khi đến thăm tòa nhà, bạn hãy đến Trung tâm thông tin ở tầng 2 để tìm hiểu. Nếu đến vào giờ hành chính,  bạn có thể được tình nguyện viên dẫn đi tham quan, giới thiệu cấu trúc, chức năng của tòa nhà. Tòa nhà là khu phức hợp của ba công trình. Tòa nhà cao nhất và nổi bật nhất là tòa nhà Tokyo Metropollitan chính số 1, có 45 tầng, được chia làm hai phần từ tầng thứ 33.

 

3.



Hai tòa nhà còn lại là Tòa nhà Metropolitan Assembly Tokyo và Tòa nhà Tokyo Metropollitan chính số 1. Tòa nhà có hai đài quan sát phía bắc và phía nam trên tầng 45 và đều miễn phí cho du khách. Bạn có thể ngắm núi Phú Sĩ từ cả hai tòa nhà này. Nếu bạn may mắn, bạn có thể ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp như trong bức hình này.

 

4. Khu vực Fujigoko (Fuji Ngũ Hồ)

 

Fujigoko là khu vực xung quanh ngọn núi Phú Sĩ, cũng được coi là nơi lý tưởng nhất để ngắm ngọn núi này. Cách Tokyo không xa, Phú Sĩ Ngũ Hồ là khu du lịch yêu thích của du khách do cảnh đẹp nên thơ, nhiều suối nước nóng và viện bảo tàng. Khu vực này bao gồm năm hồ: Hồ Yamanakako, hồ Kawaguchiko, hồ Saiko, hồ Shojiko và hồ Motosuko. Trong đó, hồ Yamanakako và hồ Kawaguchiko đông du khách hơn cả.

 

3.



Ở khu vực này, có rất nhiều điểm để ngắm núi Phú Sĩ. Tuy nhiên, điểm lý tưởng nhất có lẽ từ hồ Kawaguchiko. Từ phía bờ bắc của hồ, bạn có thể chiêm ngưỡng quanh cảnh tuyệt đẹp của núi Phú Sĩ. Vào ban ngày và thời tiết đẹp, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất nên thơ của ngọn núi phản chiều xuống mặt hồ.  Đặc biệt, bạn sẽ được ngắm nhìn hình ảnh của ngọn núi kết hợp với hoa anh đào nở rộ vào khoảng tháng Tư hay hình ảnh kết hợp của ngọn núi và sắc màu đặc biệt của mùa thu vào khoảng tháng 11.

Dory

Ảnh: st