Món cà phê ớt gây sốt ở Trung Quốc, quán bán 300 cốc mỗi ngày vẫn cháy hàng

Viên Minh

(Dân trí) - Một quán cà phê ở Trung Quốc gây chú ý khi cho ớt chiên và bột ớt vào đồ uống phục vụ khách hàng.

Theo SCMP, một quán cà phê ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã tung ra món cà phê latte cay vào tháng 12 năm ngoái. Mỗi cốc cà phê có giá 20 nhân dân tệ (hơn 67.000 đồng), đến nay quán đã bán được 300 cốc mỗi ngày. 

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhân viên cửa hàng cho ớt cắt lát vào cốc latte đá rồi đổ bột ớt vào đồ uống trước khi phục vụ khách hàng. 

Món cà phê ớt gây sốt ở Trung Quốc, quán bán 300 cốc mỗi ngày vẫn cháy hàng - 1

Quán cà phê ở Trung Quốc thêm ớt vào đồ uống phục vụ khách hàng (Ảnh: Weibo).

"Tôi nghĩ món này không cay lắm, ngược lại nó có vị rất ngon", một nhân viên nói, cho biết thêm món cà phê mới không lạ như mọi người nghĩ. 

Người này cho biết đã hỏi ý kiến của khách hàng và nhận được những phản hồi tích cực. 

"Món latte cay mới này không tệ. Nó có vị hơi cay và ngọt", một người dùng ứng dụng đánh giá sản phẩm tiêu dùng cho biết. 

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc rầm rộ đưa tin về món cà phê pha ớt kỳ lạ. 

"Tôi bị choáng váng. Thật là bất thường một cách vô lý", một người bình luận.

"Tôi đoán khách hàng có thể gặp vấn đề sức khỏe sau khi uống cốc cà phê này", một người khác châm biếm.

"Thật là sáng tạo. Nhưng tôi không dám thử vì sợ nó có thể gây khó chịu cho dạ dày", một người khác nói.

Món cà phê ớt gây sốt ở Trung Quốc, quán bán 300 cốc mỗi ngày vẫn cháy hàng - 2

Một cuộc khảo sát cho thấy phần lớn khách hàng thích loại đồ uống mới này nhưng vẫn có một số người lo ngại về những tác dụng phụ có thể xảy ra (Ảnh: Weibo).

Sự kết hợp sáng tạo giữa các hương vị cà phê đã xuất hiện khắp Trung Quốc trong những năm gần đây. Tháng 9/2023, khách hàng xếp hàng hàng giờ đồng hồ để mua một loại đồ uống cà phê pha rượu. 

Năm ngoái, một quán cà phê ở tỉnh Chiết Giang đã trộn trứng nghiền với cà phê latte. Cơn sốt này nhanh chóng lan rộng và được nhiều quán cà phê khác làm theo.

Năm 2021, một cửa hàng cà phê ở tỉnh Sơn Tây đã thêm giấm vào cà phê Americano. Tỉnh này nổi tiếng với các sản phẩm liên quan đến giấm và người dân cũng thích dùng giấm để chấm thức ăn.