Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Mộc Châu phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế du lịch được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển du lịch Mộc Châu theo hướng hiệu quả, bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 gồm nhiều dự án và tiểu dự án thành phần. Trong đó có Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Hiện nay, Mộc Châu (Sơn La) có 7 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được công nhận, đó là: Lễ hội Hết Chá và xòe Thái của dân tộc Thái; lễ cấp sắc và nghi lễ truyền thống trong đám cưới của dân tộc Dao; nghi lễ cúng dòng họ, múa khèn và thêu hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Mông.

Mộc Châu đã khôi phục các loại hình nghệ thuật âm nhạc, ca múa, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ và một số lễ hội, như: Lễ hội Hết Chá, lễ hội Cầu Mưa… đảm bảo đúng nghi lễ, phát huy được giá trị văn hóa truyền thống.

Mộc Châu phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc - 1

Mộc Châu chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc (Ảnh: Chu Khang Long).

Loại hình du lịch cộng đồng cũng được hình thành tại nhiều bản của một số xã trên địa bàn huyện như: bản Áng, xã Đông Sang; bản Dọi, xã Tân Lập; bản Vặt, xã Mường Sang...

Nhờ gắn việc bảo tồn văn hóa dân tộc với phát triển kinh tế du lịch, Mộc Châu đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Du khách đến đây sẽ được sống trong không gian văn hóa truyền thống, tìm hiểu, trải nghiệm các lễ hội của đồng bào các dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế du lịch được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển du lịch Mộc Châu theo hướng hiệu quả, bền vững. Huyện đã hỗ trợ kinh phí để phục dựng, tái hiện một số lễ hội truyền thống, đặc sắc, như lễ hội Hết Chá, xã Đông Sang; lễ hội cầu mưa, xã Mường Sang, vừa bảo tồn được những nét văn hóa đặc trưng, giới thiệu văn hóa, con người Mộc Châu, tạo thành sản phẩm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước.

Toàn huyện Mộc Châu hiện có 295 cơ sở lưu trú đang hoạt động; trong đó có 9 khách sạn từ 1 đến 3 sao, một khách sạn 4 sao, một resort; 400 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm; trên 10 khu, điểm, bản du lịch; 12 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành.

6 tháng đầu năm 2023, huyện Mộc Châu thu hút được trên 1,3 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu ước đạt hơn 1.441 tỷ đồng.