Máy bay rơi 35 năm trước bỗng xuất hiện trên bản đồ bay gây hoang mang

Ngọc Linh

(Dân trí) - Chiếc máy bay đã rơi 35 năm trước khiến 500 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, bỗng đột nhiên xuất hiện trên bản đồ bay khiến nhiều người hoang mang.

Thảm họa máy bay rơi ở Nhật Bản năm 1985

Vào ngày 12/8/1985, một trong những vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hàng không đã xảy ra tại Nhật Bản. Chiếc Boeing 747 mang số hiệu JL123 của hãng hàng không Japan Airlines cất cánh từ sân bay Haneda (Tokyo) đã bị áp lực mạnh làm hỏng phần đuôi.

Máy bay rơi 35 năm trước bỗng xuất hiện trên bản đồ bay gây hoang mang - 1
Hình ảnh về chiếc máy bay gặp nạn năm 1985 khiến hơn 500 người thiệt mạngs

Điều này khiến máy bay rơi thẳng xuống vùng núi của tỉnh Guma. Vụ tai nạn gây ra cái chết của 520 hành khách và phi hành đoàn.

Và 35 năm sau, vào thời điểm 23h56 ngày 5/8, hình ảnh của chuyến bay JL123 bỗng xuất hiện trên trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar 24, khiến nhiều người giật mình.

Thậm chí vụ việc kỳ lạ này diễn ra chỉ vài ngày trước khi tới mùa lễ Obon (lễ Vu Lan) ở Nhật Bản. Đây là lễ hội truyền thống để tưởng nhớ linh hồn của những người đã khuất.

Máy bay rơi 35 năm trước bỗng xuất hiện trên bản đồ bay gây hoang mang - 2
Số hiệu của “chuyến bay ma” bỗng xuất hiện trở lại sau 35 năm

Sau khi gây "náo loạn" trên cộng đồng mạng, các hãng truyền thông lập tức liên hệ với hãng bay Japan Airlines để xác minh vụ việc. Theo người đại diện, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Chuyến bay JL123 xuất hiện trên màn hình thực chất là JL712 đi từ Singapore trở về sân bay Narita. Tuy nhiên, đó chỉ là do nhân viên kỹ thuật chọn số ngẫu nhiên nên máy bay đã tử nạn vô tình hiện trở lại trên radar trong suốt gần 30 phút (từ 11 giờ 56 tối tới 12 giờ 22 sáng).

Sau đó, đại diện hãng bay đã gửi lời xin lỗi về lỗi sai thiếu tế nhị trên, đồng thời khẳng định sẽ không để gây ra những sự cố gây hiểm lầm tương tự.