Sóc Trăng:

Logo du lịch Sóc Trăng có hình cách điệu con cò, chùa Dơi nổi tiếng

Huỳnh Hải Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Logo du lịch tỉnh Sóc Trăng nổi bật có hình cách điệu con cò, chùa Dơi nổi tiếng của tỉnh này.

Ngày 6/11, UBND tỉnh Sóc Trăng công bố logo du lịch nhằm xây dựng và nâng tầm du lịch trong giai đoạn mới, tạo sự đồng bộ trong quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh. Qua đó, thu hút khách du lịch đến với Sóc Trăng.

Logo được thể hiện bằng hai chữ ST gắn kết với nhau tạo thành hình tượng cách điệu con cò, hình ảnh tượng trưng cho vùng nông thôn Việt Nam.

Logo du lịch Sóc Trăng có hình cách điệu con cò, chùa Dơi nổi tiếng - 1

Logo du lịch Sóc Trăng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cách điệu phần cổ của hình tượng con cò, giữa chữ S là hình ảnh của chùa Mahatup (còn gọi là chùa Dơi), là biểu tượng cho du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh Sóc Trăng.

Cánh và thân cò là cách điệu cho chữ T, với phần cánh tượng trưng cho dòng sông Hậu hiền hòa uốn lượn chảy qua địa phận Sóc Trăng, chở nặng phù sa bồi đắp cho cây trái, là lợi thế của tỉnh trong du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái sông nước miệt vườn.

Logo du lịch Sóc Trăng có hình cách điệu con cò, chùa Dơi nổi tiếng - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu (phải) trao quyết định công nhận logo du lịch cho lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trên nền của chữ ST và chữ Sóc Trăng Tourism là biểu tượng của vầng trăng tỏa sáng, thay lời khẳng định thế mạnh về du lịch Sóc Trăng và mời gọi du khách gần xa về Sóc Trăng khám phá.