PhotoStory

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng

Thực hiện: Huỳnh Phương

(Dân trí) - Sắc đỏ lồng đèn tại chùa Bà Thiên Hậu Triều Châu là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vào các dịp lễ Tết, rằm tháng Giêng.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 1

Nằm ở hạ nguồn sông Hậu, Sóc Trăng có sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Hoa, Kinh, Khmer, trong đó các ngôi chùa người Hoa có lịch sử lâu đời góp phần đa dạng du lịch tâm linh, văn hóa Sóc Trăng. Huyện Mỹ Xuyên, cách TP Sóc Trăng khoảng 6,4km từ xưa nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục tỉnh, từng có thời gian nơi đây mang cái tên dân gian khác là Bãi Xàu gắn liền với giống gạo ngon nổi tiếng và một thương cảng lớn bậc nhất miền Tây.

Mỹ Xuyên là nơi có nhiều ngôi chùa, miếu, Hội quán người Hoa, trong đó có chùa Bà Thiên Hậu nổi tiếng và có kiến trúc đặc sắc. Trong ảnh là chùa Bà Thiên Hậu Triều Châu với hình tượng hai con rồng đang uốn lượn tranh một quả bầu tiên trên mái, trước chùa là hai chữ "Phúc" và "Tăng" (có ý tăng thêm phúc).

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 2

Ngôi chùa là nơi thờ tự theo tín ngưỡng dân gian, từ xưa do người Hoa quản lý, luôn sùng kính hướng về Bà Thiên Hậu để mong nhận được chở che, ban phước lành đến mọi người, mọi nhà. Bước vào cửa chính gây ấn tượng với du khách là giàn khoanh nhang và lư hương khổng lồ để người dân đến viếng thắp hương.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 3

Những giàn khoanh nhang treo liễn tên của người đi viếng chùa.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 4

Cận cảnh liễn tên của một gia đình đi viếng chùa được lồng cẩn thận vào giữa khoanh nhang.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 5

Bên trong chùa được xây dựng và trang trí lồng đèn đỏ theo lối kiến trúc đặc trưng của người Hoa, tạo ra một không gian trang nghiêm và linh thiêng.

"Tôi thường đi lễ chùa Bà Thiên Hậu vào dịp đầu năm mới và rằm tháng Giêng, cầu nguyện một năm mới an lành", bạn Như Thảo (Sóc Trăng) cho biết.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 6

Hàng trăm lồng đèn rực sắc đỏ treo trên trần và xung quanh. Ngoài yếu tố tâm linh, bối cảnh cũng như kiến trúc chùa, sắc đỏ lồng đèn là các yếu tố giúp ngôi chùa thu hút hàng trăm du khách viếng thăm dịp Tết Nguyên đán 2023.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 7

Người dân viết liễn tên và cúng chùa. Ngoài ra, du khách có thể mua lồng đèn đỏ treo lên trần chùa cầu bình an có giá 150.000 đồng/chiếc.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 8

Theo sử sách, Bà Thiên Hậu họ Lâm tên Mặc, người làng My Châu, huyện Bồ Điền, Phủ Hưng Hóa, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sinh ngày 23/3 năm Canh Thân (năm 960 Dương lịch). Từ khi còn nhỏ, Bà Thiên Hậu bộc lộ khả năng thiên bẩm ở lĩnh vực thiên văn, thường xuyên nhìn sao trời đoán thời tiết, giúp đỡ dân chúng ngư phủ trong vùng. Sau này những người đi biển tưởng nhớ, thường thấy bà mặc áo đỏ bay lượn trên biển và cứu người gặp nạn, nên họa hình bà để thờ cúng, cầu xin phù hộ bình an.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 9

Người giúp việc đang treo lồng đèn và gắn liễn tên của người đi viếng lên giàn. Trong liễn là các chữ Hán, mang ý nghĩa chúc phúc, bình an và sức khỏe cho du khách.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 10

Ngọc Hân cùng bạn từ TPHCM về viếng chùa Bà Thiên Hậu cho biết chùa đẹp, thanh tịnh và cổ kính và hai bạn không quên tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm.

Hàng trăm lồng đèn rực rỡ sắc đỏ bên trong ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 11

Ngôi chùa ngày càng thu hút đông đảo du khách, họ còn xin xăm vào dịp đầu năm, một truyền thống lâu đời của người Việt Nam với mong muốn có một năm mới nhiều khởi sắc và thành công hơn năm cũ.