Lính cứu hỏa dùng búa phá băng trên quần áo dưới thời tiết -57 độ C

Quốc Việt

(Dân trí) - Dưới nền nhiệt hạ sâu xuống -57 độ C, nhóm lính cứu hỏa phải dùng búa để đập vỡ lớp băng bám dính bên ngoài lớp quần áo sau khi họ tham gia dập tắt đám cháy.

Lính cứu hỏa dùng búa phá băng trên quần áo dưới thời tiết -57 độ C

Đoạn video ghi hình tại làng Khandyga, Cộng hòa Yakutia thuộc Liên bang Nga, hôm 17/1 vừa qua, đang gây xôn xao trên mạng xã hội nước này.

Đó là khoảnh khắc những người lính cứu hỏa phải dùng búa đập vỡ lớp băng bám dính bên ngoài quần áo mới cởi được bộ bảo hộ ra khỏi người, sau khi họ tham gia dập tắt đám cháy ngoài trời khi nhiệt độ hạ sâu xuống -57 độ C.

Lính cứu hỏa dùng búa phá băng trên quần áo dưới thời tiết -57 độ C - 1
Khoảnh khắc lính cứu hỏa dùng búa phá băng trên quần áo dưới thời tiết -57 độ C

Theo ông Albina Pavlova, đại diện của Sở cứu hỏa Yakutia, vào thời điểm đó, lực lượng cứu hỏa tới chữa cháy tại một cửa hàng quần áo ở địa phương. "Sau khi dập tắt đám cháy, họ ướt sũng người và quần áo bị đóng băng luôn", ông Pavlova cho biết.

Lính cứu hỏa dùng búa phá băng trên quần áo dưới thời tiết -57 độ C - 2
Mùa đông khắc nghiệt ở Yakutia

Được biết, mùa đông ở Yakutia đặc biệt khắc nghiệt. Bắt đầu từ tháng 10, mùa đông tại đây kéo dài từ 7 đến 9 tháng. Với khí hậu lạnh giá tưởng chừng khó thể sống sót nhưng người dân bản địa vẫn sinh tồn suốt nhiều thế kỷ.

Vào mùa đông, người dân thường hạn chế ra đường ít nhất có thể. Nơi đây có cung cấp hệ thống sưởi bằng hơi nên các căn nhà luôn ấm áp ở ngưỡng 20 đến 25 độ C, đồng thời có đường ống hơi nước dẫn từ nhà máy tới cung cấp cho các gia đình.

Lính cứu hỏa dùng búa phá băng trên quần áo dưới thời tiết -57 độ C - 3
Du khách trải nghiệm hất nước nóng ngoài trời âm độ C

Dù khí hậu khắc nghiệt nhưng người dân ở đây đã quen sống chung cùng cái lạnh. Họ vẫn giữ thói quen tắm trong các hồ băng hoặc trải nghiệm hắt nước nóng ngoài trời.