Lạng Sơn mang sắc màu văn hóa, du lịch đến Triển lãm thành tựu đất nước
(Dân trí) - Gian hàng của tỉnh Lạng Sơn thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm với nhiều chủ đề gắn liền với sự phát triển văn hóa và du lịch của tỉnh.
Từ ngày 28/8 đến 15/9, tỉnh Lạng Sơn tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, đường Trường Sa, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, với chủ đề "Lạng Sơn - 80 năm hành trình vươn lên".
Gian triển lãm được tổ chức theo mô hình mở, xuyên suốt. Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề chính: Chủ đề 1: Lạng Sơn vùng đất, con người; Chủ đề 2: Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn, nội dung 1: Lạng Sơn - 80 năm xây dựng và phát triển, nội dung 2: Lạng Sơn hội nhập và phát triển; Chủ đề 3: Lạng Sơn, tự tin, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Gian hàng được thiết kế bằng nhiều cây tre, tượng trưng cho khát vọng vươn lên (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn).
Thiết kế gian triển lãm tỉnh Lạng Sơn được chia thành 6 khu vực: 1 khu trung tâm, 4 khu trưng bày chuyên đề và 1 khu tiếp khách/lễ tân được bố trí theo hành trình mở, giúp khách tham quan tiếp cận dễ dàng, trải nghiệm liền mạch các nội dung chính. Tại khu vực trung tâm được tạo hình theo Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - biểu trưng cho vị trí địa chiến lược về biên giới và giao thương quốc tế của Lạng Sơn.
Khu vực trưng bày các chủ đề được thiết kế dưới dạng hình khối tròn biểu tượng "lũy tre biên giới" gợi lên sự kiên cường, bất khuất; thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó quân và dân góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc trong việc gìn giữ biên cương; trưng bày bản đồ hành chính và mô hình Cột mốc 1116 là Cột mốc biên giới quốc gia, đánh dấu vị trí cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, được đặt trong không gian trang trọng, là biểu tượng khẳng định chủ quyền quốc gia.
Anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, du khách đến từ Hà Tĩnh) chia sẻ sau khi trải nghiệm: "Tôi ấn tượng với không gian trưng bày mang đậm bản sắc xứ Lạng. Đặc biệt, khu vực tái hiện mô hình Cửa khẩu Hữu Nghị vừa hiện đại, vừa gợi nhắc niềm tự hào biên cương Tổ quốc".
Trong khi đó, chị Lưu Thị Hoa (42 tuổi, Việt kiều từ Đức về thăm quê) cho biết: "Tôi đã nhiều lần nghe về ẩm thực và cảnh đẹp Lạng Sơn, nhưng đến gian triển lãm hôm nay mới có dịp cảm nhận rõ nét. Mỗi món ăn, mỗi hiện vật đều như mang hồn quê, khiến tôi càng mong muốn trực tiếp đến Lạng Sơn trải nghiệm".

Gian hàng của tỉnh Lạng Sơn tại triển lãm (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn).
Lạng Sơn sở hữu thiên nhiên đa dạng, khí hậu phong phú, bản sắc văn hóa đặc trưng cùng hệ thống di tích lịch sử, tâm linh nổi bật. Tỉnh hiện có hơn 280 lễ hội, trong đó nhiều lễ hội lớn như đền Bắc Lệ, đền Mẫu, Kỳ Cùng - Ta Phủ… đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thậm chí được UNESCO ghi danh.
Cùng với kho tàng lễ hội, các mô hình du lịch cộng đồng, homestay ở Hữu Liên (Hữu Lũng), Bắc Quỳnh - Vũ Lăng (Bắc Sơn), Mông Ân (Bình Gia) ngày càng thu hút du khách. Tại đây, du khách được trải nghiệm đời sống thường nhật, phong tục tập quán và ẩm thực bản địa, vừa góp phần bảo tồn văn hóa vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Các sản phẩm đặc sản của Lạng Sơn được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn).
Về thiên nhiên, Lạng Sơn nổi bật với Mẫu Sơn hùng vĩ, rừng đặc dụng Hữu Liên hay thảo nguyên Khau Sao - được mệnh danh “Vương quốc ngựa bạch”. Du lịch nông nghiệp cũng phát triển mạnh, gắn với đặc sản na Chi Lăng, quýt vàng Bắc Sơn, hồng không hạt Bảo Lâm... thông qua nhiều ngày hội quảng bá sản phẩm. Ẩm thực xứ Lạng như phở chua, bánh cuốn trứng, nem nướng Hữu Lũng, bánh khảo Tràng Định… từ lâu đã trở thành thương hiệu níu chân thực khách.
Nhờ sự phong phú của sản phẩm du lịch gắn với văn hóa - thiên nhiên, Lạng Sơn đang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã đón hơn 3,1 triệu lượt khách, trong đó 131.000 lượt quốc tế, mang về gần 2.931 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2024. Với đà tăng trưởng này, ngành du lịch Lạng Sơn đặt mục tiêu cả năm 2025 sẽ đạt 4,4 triệu lượt khách, trong đó có 300.000 khách quốc tế, doanh thu khoảng 4.500 tỷ đồng.
Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” quy tụ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành cùng hơn 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, với khoảng 230 gian hàng thuộc 180 ngành nghề.