Cà Mau

Lần đầu có giải kéo co trên xuồng ba lá

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Người chơi không trực tiếp kéo sợi dây mà dùng tay bơi, kéo xuồng đối phương qua vạch kẻ ngang ở giữa.

Ngày 8/10, tại khu du lịch Mũi Cà Mau diễn ra trò chơi (cũng là giải thi đấu) kéo co trên xuồng ba lá. Hoạt động này nằm trong chương trình Cà Mau - Điểm đến năm 2022, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức.

Đây là lần đầu giải kéo co trên xuồng ba lá được tổ chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với sự tham gia của nhiều vận động viên đến từ các xã, thị trấn của huyện Ngọc Hiển.

Hấp dẫn kéo co trên xuồng ba lá (Video: VT).

Mỗi đội kéo co có 3 vận động viên (2 nam, 1 nữ) ngồi trên một chiếc xuồng ba lá được nối với nhau sợi dây dài khoảng 5 m, có điểm tâm bằng vải màu.

Hình thức kéo co được đánh giá là mới lạ. Vận động viên thi đấu không dùng tay trực tiếp kéo sợi dây như kéo co trên bờ, mà họ ngồi trên xuồng ba lá, dùng tay để bơi, kéo xuồng của đối phương qua vạch kẻ ngang ở giữa.

Lần đầu có giải kéo co trên xuồng ba lá - 1

Kéo co trên xuồng ba lá diễn ra rất sôi nổi, hấp dẫn (Ảnh: VT).

Lần đầu có giải kéo co trên xuồng ba lá - 2

Rất đông người dân, du khách đến xem trò chơi độc lạ này (Ảnh: VT).

Giải kéo co diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều du khách đến xem, cổ vũ. Người dân địa phương và du khách đến Mũi Cà Mau cho biết, đây là lần đầu họ được xem môn chơi kéo co trên xuồng ba lá.

"Hình thức trò chơi này tôi thấy độc, lạ, đặc trưng ở vùng sông nước, rất sôi nổi, vui tươi, ấn tượng đối với du khách khi xem. Tôi nghĩ, địa phương nên duy trì thường xuyên trò chơi này để phục vụ du khách", anh Tâm, một du khách chia sẻ.