Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa: Giảm giá vé, tung ưu đãi "khủng"

Hà Trang

(Dân trí) - Gần 100 các khách sạn, nhà hàng, homestay ở Sa Pa cùng bắt tay, đồng loạt tung gói kích cầu hấp dẫn giảm giá từ 15-30% cho du khách trong dịp kỷ niệm "120 năm Du lịch Sa Pa".

Tại buổi họp báo về sự kiện "120 năm Du lịch Sa Pa" chiều 14/4 tại Hà Nội, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, Sa Pa ghi dấu đậm nét trong lòng du khách bởi cảnh sắc núi non hùng vĩ, hoang sơ, khí hậu đặc trưng cùng với bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số.

Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa: Giảm giá vé, tung ưu đãi khủng - 1

Ông Hà Văn Thắng cho biết, việc giảm giá, ưu đãi trong dịp này nhưng chất lượng vẫn được giữ nguyên.

Năm 2023 là năm đặc biệt với du lịch Sa Pa khi đánh dấu 120 năm hình thành và phát triển du lịch. Dịp này, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai hàng loạt các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Đặc biệt, một chương trình kích cầu du lịch rộng khắp đang được UBND thị xã Sa Pa phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Sa Pa thực hiện. Theo đó, gần 100 các khách sạn, nhà hàng, homestay ở Sa Pa cùng bắt tay, đồng loạt tung gói kích cầu hấp dẫn giảm giá từ 15-30%.

Mục tiêu là quảng bá tiềm năng các sản phẩm du lịch của Sa Pa, hướng tới xây dựng điểm đến mang tầm quốc tế.

Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa: Giảm giá vé, tung ưu đãi khủng - 2

Du khách chụp ảnh ở Sa Pa (Lào Cai) (Ảnh: L.H).

Trước câu hỏi của PV Dân trí về việc, Sa Pa sẽ có phương án thế nào để tránh việc đông đúc, quá tải khách trong dịp du lịch cao điểm, ông Thắng cho biết đã chuẩn bị các kịch bản cụ thể.

"Kỷ niệm 120 năm Sa Pa sẽ có rất nhiều hoạt động, ưu đãi giảm giá, lượng khách du lịch có thể sẽ đông dẫn đến quá tải. Chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan, từ việc phân luồng giao thông, chuẩn bị các bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu của khách ở các địa phương lân cận Sa Pa đến công tác an ninh, y tế cũng được chuẩn bị chu đáo.

Ngoài ra, để tránh việc khách dồn vào thời điểm cuối tuần, các ngày trong tuần Sa Pa cũng có các sản phẩm du lịch hấp dẫn như trải nghiệm chợ phiên, hoạt động lễ hội… Các nhà hàng, khách sạn, homestay trong thời gian qua cũng được xây mới, mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách", ông Thắng nói.

Giám đốc Sở du lịch Lào Cai cũng khẳng định, việc giảm giá, ưu đãi trong dịp này nhưng chất lượng vẫn được giữ nguyên, không có chuyện "nói một đằng, làm một nẻo". Doanh nghiệp nào vi phạm, có hành vi "chặt chém khách", phục vụ sản phẩm kém chất lượng... sẽ bị xử lý nghiêm, không có nhân nhượng.

Trong năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách, riêng Sa Pa là 3,5 triệu lượt khách. Với các hoạt động kích cầu du lịch, ông Hà Văn Thắng cho biết, Lào Cai tự tin sẽ hoàn thành và vượt mức đề ra.

Chương trình kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được tổ chức vào quý 3/2023, tại TP Lào Cai; Hội chợ Thương mại biên giới Việt - Trung năm 2023 vào quý 4/2023 tại Khu Thương mại Kim Thành; Tuần Du lịch văn hóa Sa Pa vào tháng 9/2023 tại Thị xã Sa Pa.

Đáng chú ý, lễ hội hoa hồng được UBND thị xã Sa Pa, phối hợp cùng Sun World Fansipan Legend tổ chức, kéo dài từ ngày 27/4 đến hết ngày 30/5, với quy mô lớn, cùng nhiều điểm mới lạ, hấp dẫn cũng sẽ là điểm nhấn với du khách.