Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Ngày 11 tháng Giêng (1/2), xã Mường Hoa và xã Thanh Bình ( thị xã Sa Pa) tổ chức "Ngày hội văn hóa dân tộc Mông" thu hút hàng ngàn người dân và du khách tới tham dự.

Đại diện chính quyền địa phương cùng với già bản làm thủ tục truyền thống cổ truyền dựng cây nêu mở hội xuân mới cầu chúc cho mưa thuận, gió hòa, mùa vụ cấy trồng thuận lợi, bội thu.

Tiếp đó các bản làng và trường học của xã Mường Hoa và xã Thanh Bình biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương đổi mới. 

Trong lễ hội, các trò chơi dân gian thu hút đông người tham gia chơi và cổ vũ như thi bắn nỏ, đẩy gậy, leo núi, leo cột tre...

Nhân dịp này các làng bản đã mở các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP đặc sắc của địa phương vùng cao Sa Pa tới du khách như rau quả ôn đới, sản phẩm thổ cẩm làm bằng tay, trình diễn vẽ sáp ong trên vải chàm thổ cẩm, chạm khắc đồ mỹ nghệ bằng bạc ...

Đây là lễ hội xuân đầu tiên của xã Mường Hoa và xã Thanh Bình tổ chức sau 3 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19 nên người dân ai cũng vui mừng, háo hức tới dự lễ hội.

Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân  - 1

Tiết mục văn nghệ do các giáo viên trường Hầu Thào biểu diễn trong ngày hộị (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân  - 2

Sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương Sa Pa giới thiệu tại lễ hội (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân  - 3

Tái hiện phong tục mời rượu khách quý tới thăm nhà ngày xuân của dân tộc Mông Sa Pa (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân  - 4

Du khách nước ngoài thăm Sa Pa thích thú dự lễ hội - Ảnh Phạm Ngọc Triển

Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân  - 5

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông do xã Mường Hoa và xã Thanh Bình (thị xã Sa Pa ) tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân mới sau 3 năm "đóng băng" do đại dịch Covid-19 (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân  - 6

Trình diễn giới thiệu nghề cổ truyền vẽ sáp ong trên vải thổ cẩm của người Mông Sa Pa (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân  - 7

Nghệ nhân trình diễn nghề truyền thống chạm khắc bạc đồ trang sức mỹ nghệ của dân tộc Mông (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân  - 8

Trò chơi dân gian leo cột tre của người Mông Sa Pa bảo tồn từ hàng trăm năm nay và duy nhất chỉ có ở vùng núi này mà thôi (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Hàng ngàn người dân Sa Pa háo hức vui hội xuân  - 9

Hàng ngàn người dân thích thú theo dõi lễ hội (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).