Khu vườn như "nồi lẩu thập cẩm" giữa đồi Đà Lạt sẽ được sửa chữa?

Khôi Vũ

(Dân trí) - Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị chủ đầu tư Vườn Thượng Uyển Bay chỉnh trang, sắp xếp lại màu sắc và mỹ quan trong khu du lịch.

Thời gian vừa qua, khu du lịch Vườn thượng Uyển Bay nằm tại đường Khe Sanh, đèo Mimosa, Đà Lạt gây tranh cãi vì thiết kế quá sặc sỡ, lòe loẹt. Một số người cho rằng, công trình này "phá nát hình ảnh du lịch Đà Lạt".

Trước phản hồi từ du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Hợp tác xã du lịch canh nông Xuân Ái Hùng về việc sắp xếp, chỉnh trang lại màu sắc, mỹ quan tại điểm tham quan Vườn Thượng Uyển Bay.

Theo Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, vừa qua, Hợp tác xã du lịch canh nông Xuân Ái Hùng đã đầu tư và đưa điểm tham quan Vườn Thượng Uyển Bay vào hoạt động kinh doanh phục vụ khách, tạo thêm sản phẩm dịch vụ du lịch mới phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách khi đến thành phố Đà Lạt.

Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều ý kiến cho rằng điểm tham quan Vườn Thượng Uyển Bay sử dụng quá nhiều màu sắc không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên của thành phố Đà Lạt.

Sở đã đề nghị Hợp tác xã du lịch canh nông Xuân Ái Hùng sắp xếp, trang trí lại các khu vực tiểu cảnh, đường đi nội bộ đảm bảo hài hòa về màu sắc, mỹ quan, thân thiện với môi trường. Chủ đầu tư khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay cũng cần hạn chế sử dụng các vật liệu không thân thiện với môi trường tại một số khu vực tiểu cảnh như: Cây, hoa, lá, dây leo nhựa, nilon… Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần bố trí sơ đồ, biển chỉ dẫn hướng dẫn du khách tại quầy tiếp đón khách và các khu vực tham quan.

Theo đó, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Hợp tác xã du lịch canh nông Xuân Ái Hùng nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo bằng văn bản công tác này về sở trước ngày 15/3/2022.

Khu vườn như nồi lẩu thập cẩm giữa đồi Đà Lạt sẽ được sửa chữa? - 1

Hình ảnh khu du lịch nhìn từ trên cao (Ảnh: Amazing Đà Lạt).

Vườn Thượng Uyển Bay rộng hơn 17.000m2, chính thức mở cửa đón khách từ ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022). Bà Vũ Thị Ái - Chủ tịch Hội đồng quản trị khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay từng cho biết, ý tưởng của đơn vị này là tạo nên một khu vườn thượng uyển giống của vua chúa thời xưa ngay giữa lòng Đà Lạt. Tại đây hiện trồng 5 vạn gốc hoa giấy, gần 1 vạn gốc hồng và 300 cây hoa anh đào.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, bà Ái khẳng định, đơn vị sẽ tiếp thu ý kiến và thực hiện chỉnh trang, sắp xếp lại khuôn viên, màu sắc trong khu du lịch hợp lý hơn.

"Chúng tôi dự kiến sẽ trồng thêm hàng vạn gốc hoa giấy, hoa hồng Đà Lạt để làm công trình vừa rực rỡ nhưng vừa mang nét đặc trưng của thành phố ngàn hoa. Chúng tôi cũng hy vọng, thời gian tới, khi 300 gốc anh đào nở rộ, hình ảnh khu du lịch sẽ ấn tượng hơn", bà Ái cho biết.