Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia lột xác thành điểm du lịch hấp dẫn

Diệp Bình

(Dân trí) - Làng Jodipan (Indonesia) khiến du khách ngạc nhiên bởi những ngôi nhà rực rỡ màu sắc. Ít ai biết được rằng, nhiều năm về trước, nơi đây từng là ngôi làng "ổ chuột" đang đợi được di dời.

"Một khu ổ chuột tuyệt đẹp" - hầu hết du khách phải thốt lên, ngay khi đặt chân đến Jodipan, ngôi làng thuộc thành phố Malang, tỉnh Đông Java (Indonesia).

Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia lột xác thành điểm du lịch hấp dẫn - 1

Màu sắc rực rỡ là điểm cộng trong mắt du khách khi đến Jodipan (Ảnh: Diệp Bình).

Jodipan còn được gọi là làng cầu vồng, nổi bật bởi những ngôi nhà được phủ màu sắc rực rỡ: đỏ, tím, vàng, hồng…

Lối đi uốn lượn chạy dọc làng được trang trí bởi những bức vẽ 3D tỉ mỉ, có hàng dù che chắn bên trên.

Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia lột xác thành điểm du lịch hấp dẫn - 2

Khu nhà ở được sơn nhiều màu sắc, khiến du khách cảm thấy bắt mắt khi lần đầu đặt chân đến đây (Ảnh: Diệp Bình).

8 năm trước, ngôi làng này là một trong những khu vực tồi tàn bậc nhất Indonesia. Người dân sống trong những mái nhà ngói lụp xụp, xiêu vẹo.

Dòng sông chảy dưới cây cầu Jalan Gatot ngập tràn rác thải, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Một số người kém ý thức đã xả rác trực tiếp xuống sông gây tắc nghẽn cống rãnh.

Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia lột xác thành điểm du lịch hấp dẫn - 3

Lối vào đầy màu sắc, được trang trí thêm nhiều dòng chữ chào đón du khách (Ảnh: Diệp Bình).

Chính vì những yếu tố trên, điều kiện cuộc sống của người dân làng Jodipan khá nghèo nàn. Họ sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm nặng nề. Trước tình hình này, chính quyền đã lên kế hoạch di dời nhà ở người dân và phá bỏ ngôi làng. 

Câu chuyện chỉ thay đổi vào năm 2016, khi một nhóm sinh viên của trường Đại học Muhammadiyah Malang nhận ra vấn đề của làng Jodipan hoàn toàn có thể được giải quyết với bàn tay tài hoa của con người.

Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia lột xác thành điểm du lịch hấp dẫn - 4

Một người phụ nữ giặt quần áo ngay giữa làng, khiến du khách cảm thấy thú vị, gần gũi (Ảnh: Diệp Bình).

Họ đã vận động tài trợ từ một công ty sơn nước, kêu gọi các họa sĩ cùng bắt tay vào việc "hồi sinh" ngôi làng. 

Sau khi rác thải được dọn dẹp sạch sẽ, nhóm tình nguyện đã sơn phết cho từng ngôi nhà, vẽ tranh nghệ thuật 3D lên tường, bệ nước được trồng thêm cây xanh, gắn những chiếc ô nhiều màu, treo chậu hoa…

Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia lột xác thành điểm du lịch hấp dẫn - 5

Jodipan, ngôi làng thuộc thành phố Malang, tỉnh Đông Java khi nhìn từ trên cao (Ảnh: Diệp Bình).

Đồng thời, chiếc cầu kính trên dòng sông, nối liền hai bờ của ngôi làng đã trở thành địa điểm check-in nổi tiếng khi du khách đến với Jodipan.

Cũng nhờ dự án này, các căn nhà cũ kỹ như được "khoác" chiếc áo mới, đầy sức sống. Người dân quyết định đặt chiếc ghế nhỏ, treo gấu bông… trước nhà để chúng thêm mới mẻ.

Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia lột xác thành điểm du lịch hấp dẫn - 6

Những vật trang trí nhỏ trước nhà, khiến ngôi làng trở nên đáng yêu hơn (Ảnh: Diệp Bình).

Chính phủ cũng đã tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường. Từ đây, làng Jodipan đã thực sự "sống" lại một lần nữa. Một số hộ dân bắt đầu kinh doanh tạp hóa, bán thức ăn, bán vé… cho khách du lịch vào tham quan. 

Bạn sẽ khoảng 10.000 Rupiah (khoảng 15.000 đồng) cho một chiếc vé vào Jodipan.

Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia lột xác thành điểm du lịch hấp dẫn - 7

Trẻ em vui chơi tại Jodipan là hình ảnh du khách dễ bắt gặp nhất (Ảnh: Diệp Bình).

Đến ngôi làng, bạn có thể bắt gặp những đứa trẻ rong chơi, chạy đuổi nhau trong mọi ngõ ngách. Chúng luôn mỉm cười, vẫy tay với du khách. 

Hiện tại, Jodipan - ngôi làng ổ chuột năm nào đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, minh chứng cho câu chuyện có những thức không cần đập bỏ mà nên được dựng xây, vun đắp. 

Khu ổ chuột tồi tàn bậc nhất Indonesia lột xác thành điểm du lịch hấp dẫn - 8

Khí hậu thích hợp, giá cả hợp lý là thứ níu chân du khách đến với Jodipan (Ảnh: Diệp Bình).

Thành phố Malang cách sân bay Surabaya (Indonesia) khoảng 2 tiếng chạy xe. Khí hậu Malang mát mẻ quanh năm, thích hợp cho du khách tham quan, khám phá.