Khảo sát tuyến du lịch tâm linh về miền đất cổ

(Dân trí) - Nhằm đẩy mạnh khai thác tuyến du lịch tâm linh về miền đất cổ, ngày 7/3 Công ty Du lịch Quốc tế Châu á Thái Bình Dương phối hợp với UBND huyện Thuận Thành, Bắc Ninh tổ chức khảo sát “Du lịch tâm linh về miền đất cổ” với sự tham gia của gần 100 đơn vị.

Buổi khảo sát đã nhận được nhiều ý kiến góp ý để phát triển từ những người làm du lịch.
Buổi khảo sát đã nhận được nhiều ý kiến góp ý để phát triển từ những người làm du lịch.

Đoàn khảo sát đã đi thăm quan Chùa Dâu – Tổ đình của Phật giáo Việt Nam với hàng trăm gian chùa và tháp chín tầng nằm soi bóng trên dòng sông Dâu cổ, sau đó tới Chùa Bút tháp, một công trình phật giáo với lối kiến trúc đặc sắc thời Lê Trung Hưng với 32 cổ vật quốc gia được công bố năm 2012. Đoàn cũng đã đến viếng Lăng mộ Kinh Dương Vương người lập nên nhà nước sơ khai đầu tiên của Việt Nam nằm bên bờ Sông Đuống thơ mộng, và thăm quan Làng nghề tranh Đông Hồ khám phá trải nghiệm làm tranh thủ công từ bàn tay của những người nghệ sĩ.

Theo đánh giá của những người làm du lịch, trên thực tế, lượng khách du lịch đến thăm quan tới cái nôi đất cổ nước ta vẫn chưa xứng đáng với tiềm năng mà mảnh đất này đang có. Buổi khảo sát đã nhận được nhiều ý kiến góp ý để phát triển từ những người làm du lịch.
Buổi khảo sát đã nhận được nhiều ý kiến góp ý để phát triển từ những người làm du lịch.

Đại diện, Công ty du lịch Châu á Thái Bình Dương cho biết, hiện nay loại hình du lịch hướng về những giá trị văn hóa tâm linh đang thu hút đông đảo du khách. Qua chương trình khảo sát này, chúng tôi luôn mong muốn tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành gặp gỡ tiếp xúc và tìm hiểu thế mạnh của sản phẩm du lịch độc đáo của xứ Kinh bắc. Đồng thời, các đơn vị có thể đề xuất sự phối hợp giữa các chính quyền địa phương với các doanh nghiệp du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có để có thể đón được đông đảo lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Bắc Ninh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hữu Thắng