1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Khách tố đồ ăn có gián, nhà hàng trích xuất camera biết sự thật khó tin

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi trích xuất camera, nhà hàng ở Mexico phát hiện hành vi của nhóm thực khách trong lúc ăn để quỵt tiền.

Mới đây gia đình 4 người đến ăn tại nhà hàng Puerto Chale (Mexico). Trong khi thưởng thức, họ tố đồ ăn có gián rồi không chịu trả tiền.

Gia đình đe dọa sẽ lan truyền thông tin về sự việc trên mạng trừ khi nhà hàng đồng ý miễn phí bữa ăn.

Sau khi trao đổi với 4 khách, phía nhà hàng quyết định không tính tiền bữa ăn tránh gây ảnh hưởng các thực khách khác.

Từ lâu nhà hàng Puerto Chale có quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt nên việc có gián trong đồ ăn rất khó tin. Sau khi nhóm khách rời đi, nhân viên đã kiểm tra camera để tìm hiểu nguồn gốc của con gián.

Khách tố đồ ăn có gián, nhà hàng trích xuất camera biết sự thật khó tin - 1

Người phụ nữ đẩy con gián từ trong hộp vào đĩa thức ăn để tố nhà hàng kém vệ sinh (Ảnh: OD).

Kết quả trích xuất video từ camera giám sát cho thấy, một người phụ nữ trong nhóm 4 khách cầm nĩa đẩy con gián từ trong hộp nhỏ vào đĩa thức ăn. 

Lợi dụng nhân viên nhà hàng không nhìn thấy, nhóm 4 người dựng chuyện đồ ăn kém vệ sinh để quỵt tiền. Đây là kế hoạch đã có âm mưu từ trước và được tính toán kỹ.

Nhà hàng Puerto Chale đã đăng tải toàn bộ đoạn clip về sự việc liên quan nhóm khách lên mạng xã hội nhằm thanh minh và cảnh báo những hộ kinh doanh khác.

Sau khi đoạn clip được lan truyền, một số cư dân mạng đã lên tiếng, cáo buộc gia đình này từng dùng thủ đoạn tương tự để không trả tiền khi ăn uống. 

Nhiều ý kiến của cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ với thủ đoạn của gia đình nói trên. Không ít người đánh giá đây là hành vi kém văn minh, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các nhà hàng. 

Khách cho gián vào đồ ăn để quỵt tiền nhà hàng (Nguồn: OD).

"Nếu 4 người này đã bịa chuyện nhiều lần, vì sao cơ quan chức năng không vào cuộc để điều tra. Họ đang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của những người làm ăn chân chính", một cư dân mạng viết.

Một người khác bày tỏ: "Họ dùng thủ đoạn quá trắng trợn. Tôi mong cảnh sát sẽ theo dõi, điều tra và bắt giữ nhóm người này giúp những hộ kinh doanh không mang tiếng oan".