Khách Tây thích thú khi được các em nhỏ tết tóc, cài hoa ở Hà Giang

PV

(Dân trí) - Với sự thân thiện và nụ cười hồn nhiên luôn nở trên môi, hình ảnh những em bé Hà Giang tết tóc cho du khách nước ngoài khiến nhiều người thích thú.

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh các em nhỏ ở Hà Giang tết tóc và cài những bông hoa cải cho nhóm du khách nước ngoài được lan truyền, gây chú ý trên mạng xã hội.

Có thể thấy, sự gần gũi, hòa đồng của du khách nước ngoài khiến các em bé nơi đây rất tự nhiên, thoải mái. Các em không ngại cười đùa, trò chuyện, thậm chí còn đùa nghịch khi tết tóc cho khách du lịch.

Trẻ em Hà Giang tết tóc cho khách Tây (Nguồn video: Nông Chí Hiếu).

Đoạn clip ngắn nhanh chóng được lan truyền với hơn trăm nghìn lượt xem và rất nhiều bình luận, trong đó có cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Phần lớn đều tỏ ra thích thú bởi sự thân thiện, đáng mến của người dân nơi đây. Tài khoản tên Chậm Tiêu bình luận: "Các bé ở trên Hà Giang ngoan, không bao giờ vòi vĩnh gì cả, thật sự ngoan lắm ấy. Hy vọng các bé sẽ mãi như vậy".

"Mình rất thích cách Hà Giang làm du lịch, không một ai chèo kéo khách, dân bản địa luôn thân thiện và hiếu khách. Đi 2 lần vẫn muốn quay trở lại", tài khoản Tiệm may cô Liên chia sẻ dưới bài viết.

Được biết, nam hướng dẫn viên trong clip là Nông Chí Hiếu (32 tuổi, quê ở Hà Giang). Chia sẻ với Dân trí, Hiếu cho biết đã có 4 năm kinh nghiệm dẫn tour. Đoàn khách lần này phần lớn đến từ Mỹ, Anh, Canada với số lượng khoảng 17-18 khách.

Hiếu cho hay đoàn khách này tham gia trải nghiệm cung "Hà Giang loop" (vòng lặp Hà Giang), các thành viên trong đoàn đa số là người trẻ (trong độ tuổi từ 20 đến 25) nên dễ dàng làm quen, bắt chuyện. 

Vì muốn chuyến tham quan thêm phần thú vị và mong các du khách được tiếp xúc, hiểu hơn về cuộc sống của người dân bản địa, nam hướng dẫn viên đã dẫn đoàn khách lên dốc Thẩm Mã - con đường đèo nằm ngay trên quốc lộ 4C, nối giữa thành phố Hà Giang và huyện Mèo Vạc.

Đến nơi, những em nhỏ không chỉ thân thiện trò chuyện, vô tư ca hát mà còn không ngần ngại tạo dáng để du khách chụp ảnh, chính điều đó khiến đoàn khách cảm thấy gần gũi và yêu mến mảnh đất này.

"Mặc dù đã dẫn nhiều tour khách nước ngoài nhưng đoàn khách hôm đó khiến tôi khá bất ngờ về thái độ niềm nở, vui vẻ của họ với các em nhỏ nơi đây. Một số du khách còn hỏi thêm tại sao nhiều trẻ con lại tập trung ở đây đông vậy. Họ cũng thắc mắc về gia đình chúng ở đâu, rồi có cơ hội có thể dẫn họ đi thăm gia đình các em được không…", Hiếu kể.

Khách Tây thích thú khi được các em nhỏ tết tóc, cài hoa ở Hà Giang - 1
Hình ảnh các em nhỏ tết tóc, cài những bông hoa cải vàng lên tóc những vị khách Tây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Fitzmaurice (Ireland) - một thành viên của đoàn khách - cho biết cô không thể rời mắt khỏi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Hà Giang, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ như xua tan đi cái lạnh giá của vùng cao.

"Không chỉ có cảnh đẹp, chúng tôi còn cảm nhận sự nồng hậu từ người địa phương. Họ đã tạo nên một cộng đồng hòa hợp và hạnh phúc", Fitzmaurice nói.

Trước đó, trong hành trình khám phá các cung đường đồi núi 350km bằng xe máy ở Hà Giang, một du khách người Australia đã bật khóc vì nhận thấy đây là "trải nghiệm rất đáng giá" với bản thân và được gặp những người tử tế nhất.

"Khóc trên đường đi Hà Giang vì tôi thấy biết ơn và mừng khôn xiết khi được trải nghiệm cuộc sống, vượt qua thử thách nằm trong danh sách những việc cần làm của mình. Ở đây, tôi được gặp những người tử tế nhất thế giới", du khách người Australia trải lòng.

Khách Tây thích thú khi được các em nhỏ tết tóc, cài hoa ở Hà Giang - 2

Nữ du khách bật khóc khi được trải nghiệm sự hùng vĩ cũng như độ khó của hành trình khám phá Hà Giang (Ảnh: TikTok @megan.coney).

Hà Giang là tỉnh miền núi, giáp Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và Trung Quốc. Từ tháng 10 đến 12, hoa tam giác mạch, hoa cải nở rộ. Vào mùa xuân, hoa mận, hoa mơ nở trắng cũng là thời điểm khách đến tham quan nhiều hơn thường lệ.

Những địa danh nổi tiếng nơi đây gồm có cột mốc số 0, núi đôi Quản Bạ, phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, dinh thự họ Vương, nhà của Pao, cao nguyên đá Đồng Văn, Hoàng Su Phì... Năm 2019, nơi này đón 1,4 triệu lượt khách, trong đó hơn 200.000 khách quốc tế.

Dốc Thẩm Mã nói riêng và Hà Giang nói chung luôn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch bất kể thời điểm nào trong năm. Điểm check-in nằm trên đỉnh dốc cùng hình ảnh các em nhỏ mang gùi hoa, vòng hoa tam giác mạch, hoa cải luôn là điểm nhấn không thể nào quên với du khách khi đặt chân đến mảnh đất này.

Khách Tây thích thú khi được các em nhỏ tết tóc, cài hoa ở Hà Giang - 3

Sự khó khăn, hiểm trở, hoang sơ và mộc mạc đã tạo nên sức hút cho Hà Giang (Ảnh: Megan Coney).

Tờ New York Times (Mỹ) đã xếp Hà Giang vào top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2023 và là điểm đến duy nhất ở Việt Nam được nhắc tới.

Cây viết Pattrick Scott chia sẻ: "Trải nghiệm đi xe máy vài ngày ở vùng cao nguyên Hà Giang không dành cho những người nhát gan. Nơi này cách Hà Nội khoảng 6 tiếng chạy xe. Những con đường dốc và các khúc cua liên tiếp khiến hành trình vừa nguy hiểm nhưng cũng thú vị".

Tờ báo uy tín của Mỹ cũng gợi ý du khách đến Hà Giang "không thể bỏ qua chuyến đi thuyền qua hẻm núi, ngắm dòng sông màu ngọc lục bảo ở đèo Mã Pí Lèng". 

Thảo Vân