Khách Tây thành kính thắp hương, cầu bông cùng nông dân ở làng rau 500 tuổi

Ngô Linh

(Dân trí) - Mùng 7 Tết (ngày 4/2), mặc dù trời mưa tầm tã, người dân và du khách vẫn nô nức dự lễ hội cầu bông tại làng rau Trà Quế 500 tuổi ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, người dân làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, đã tổ chức lễ hội cầu bông, một sự kiện truyền thống đầy ý nghĩa.

Lễ hội là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân đã có công khai phá làng rau Trà Quế, đồng thời cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Khách Tây thành kính thắp hương, cầu bông cùng nông dân ở làng rau 500 tuổi - 1
Người dân làng Trà Quế dâng lễ vật lên các bậc tiền hiền (Ảnh: Ba Thanh).

Lễ hội cầu bông tại làng rau hơn 500 tuổi (Video: Công Bính).

Lễ hội không chỉ là dịp để truyền dạy và bảo ban thế hệ trẻ về công lao của tổ tiên mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh làng rau Trà Quế đến du khách trong và ngoài nước.

Tháng 12/2024, làng rau Trà Quế đã được Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc trao giải thưởng Làng du lịch tốt nhất năm 2024, một vinh dự lớn cho cộng đồng địa phương.

Ông Paul Simon, một du khách đến từ Úc, chia sẻ: "Tôi đã tham gia từ đầu cho đến kết thúc buổi lễ, mọi người rất thành kính, trang nghiêm. Tôi đã rất xúc động và hào hứng khi được tham dự lễ hội đặc biệt này, các bạn đã làm rất tốt việc bảo tồn, giữ gìn văn hóa địa phương".

Khách Tây thành kính thắp hương, cầu bông cùng nông dân ở làng rau 500 tuổi - 2
Khách Tây thành kính thắp nhang, cầu bông cùng người dân làng Trà Quế (Ảnh: Ngô Linh).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An nhấn mạnh rằng, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu làng rau Trà Quế đến người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị của giải thưởng Làng du lịch tốt nhất năm 2024.

Trà Quế, nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 2,5km về phía bắc, đã tồn tại gần 500 năm. Người dân nơi đây vẫn duy trì phương thức canh tác truyền thống, góp phần bảo tồn di sản văn hóa địa phương.

Khách Tây thành kính thắp hương, cầu bông cùng nông dân ở làng rau 500 tuổi - 3

Khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh phần thi trồng rau tại ngày hội (Ảnh: Ba Thanh).

Hiện nay, làng rau Trà Quế cung cấp 4-5 tấn rau mỗi ngày cho các siêu thị và cửa hàng thực phẩm tại Đà Nẵng và Quảng Nam, góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy du lịch trải nghiệm.

Ngày 4/4/2022, nghề trồng rau tại làng rau Trà Quế đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống".