Khách quốc tế "xông đất" Khu đền tháp Mỹ Sơn sau gần 2 năm "đóng băng"

Công Bính

(Dân trí) - Di sản văn hóa Thế giới - Khu đền tháp Mỹ Sơn đón đoàn du khách quốc tế tham quan lần đầu tiên sau gần 2 năm "đóng băng" do đại dịch Covid-1.

Ngày 22/11, đoàn khách nước ngoài đầu tiên theo chương trình hộ chiếu vaccine bắt đầu lịch trình tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Đoàn khách gồm 20 người trong số 129 du khách quốc tế đầu tiên trở lại Quảng Nam sau gần 2 năm tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Khách quốc tế xông đất Khu đền tháp Mỹ Sơn sau gần 2 năm đóng băng - 1

Du khách được đo thân nhiệt trước khi vào tham quan

Ngay tại cổng khu đền tháp, Ban Quản lý khu đền tháp Mỹ Sơn tổ chức buổi đón tiếp đoàn khách nước ngoài bằng chương trình nghệ thuật múa quạt kết hợp kèn, trống hết sức long trọng.

Du khách quốc tế "xông đất" Mỹ Sơn sau gần 2 năm gián đoạn

Trước khi đặt chân vào bên trong khu đền tháp Mỹ Sơn, các du khách quốc tế được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. 20 du khách chia thành 2 tốp được 2 xe điện vận chuyển vào khu trung tâm đền tháp Mỹ Sơn.

Khách quốc tế xông đất Khu đền tháp Mỹ Sơn sau gần 2 năm đóng băng - 2

Du khách đi bộ vào trung tâm Khu đền tháp Mỹ Sơn

Du khách được thưởng thức biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian Chăm. Sau khi xem biểu diễn nghệ thuật và tham quan Bảo tàng Mỹ Sơn, đoàn khách tản bộ vào các khu tháp, chụp ảnh lưu niệm với Di sản văn hóa Thế giới….

Khách quốc tế xông đất Khu đền tháp Mỹ Sơn sau gần 2 năm đóng băng - 3

Du khách khám phá Mỹ Sơn

Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, để chuẩn bị cho các sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch Quảng Nam, cùng với Hội An, Di sản văn hóa Mỹ Sơn tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ đã có; đồng thời xây dựng thêm các sự kiện, sản phẩm độc đáo, mới mẻ để phục vụ du khách khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Khách quốc tế xông đất Khu đền tháp Mỹ Sơn sau gần 2 năm đóng băng - 4

Thưởng thức các tiết mục múa Chăm

Cũng trong ngày 22/11, ngoài đoàn khách quốc tế "xông đất" sau gần 2 năm, Khu đền tháp Mỹ Sơn còn đón các đoàn khách nội địa đến tham quan.