Khách quốc tế đến Việt Nam lại giảm

(Dân trí) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2015 ước đạt 626.324 lượt khách, giảm 5,8% so với tháng 8/2015. Như vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vừa có tín hiệu tăng sau nhiều tháng sụt giảm, đến tháng 9 tình hình lại quay về ảm đạm.

Kết quả này đã đưa tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng năm 2015 ước đạt 5.689.512 lượt khách, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó chỉ có các thị trường khách tăng nhẹ gồm: Hàn Quốc tăng 31,4%; Hồng Kông tăng 17,3%; Singapore tăng 16,9%; Tây Ban Nha tăng 8,7%; Đài Loan tăng 8,4%; Phần Lan tăng 8,0%; Mỹ tăng 7,0%; Italy tăng 5,7%; Malaysia tăng 3,3%; Hà Lan tăng 3,2%; Nhật tăng 2,6% và Đức tăng 2,1%. Trong khi đó các thị trường giảm mạnh nhất là: Campuchia giảm 43,5%; Thái Lan giảm 27,6%; tiếp đến là Lào giảm 25,9%; Trung Quốc giảm 18,2%; Indonexia giảm 13,2%; Nga giảm 10,6%… so với cùng kỳ năm 2014.

 

Khách quốc tế đến Việt Nam lại giảm - 1

Một thực tế là, dù phong cảnh đẹp nhưng khách du lịch đến Việt Nam cứ giảm dần. Theo các doanh nghiệp du lịch, nguyên nhân dẫn đến việc lượng khách tiềm năng này sụt giảm là do những biến động về tình hình chính trị, kinh tế thế giới.

Ngoài những nguyên nhân mang tính thời sự nói trên, du lịch Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn và hạn chế. Cơ sở hạ tầng ở nhiều địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa tạo được sự thuận tiện trong di chuyển cho khách. Ở nhiều nơi, môi trường tự nhiên để xảy ra tình trạng ô nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ…

 

Khách quốc tế đến Việt Nam lại giảm - 2

Điều đáng nói là thông thường vào thời điểm này hàng năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng liên tục vì đây là mùa cao điểm khách quốc tế. Tuy nhiên với sự sụt giảm này cho thấy  ngành du lịch Việt Nam đang gặp phải nhiều vấn đề cần cải thiện…

Hữu Thắng