Khách Australia là thị trường đầy triển vọng với du lịch Việt Nam

Huy Hoàng

(Dân trí) - Theo ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Australia là thị trường đầy tiềm năng và triển vọng đối với du lịch Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tọa đàm du lịch giữa doanh nghiệp Việt Nam - Australia vào chiều 12/3, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Hồ An Phong nhận định "Australia là thị trường nguồn đầy triển vọng cho ngành du lịch Việt. Nhóm khách này có xu hướng lưu trú dài ngày và chi tiêu cao".

Số liệu thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2024, lượng khách Australia đến Việt Nam đạt 159.500 lượt, bằng 40% lượng khách từ thị trường này của cả năm 2023 và đứng ở vị trí thứ 6 chỉ sau Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và Nhật Bản. Trong năm 2023, Australia là một trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam với 390.000 lượt.

Khách Australia là thị trường đầy triển vọng với du lịch Việt Nam - 1
Australia đang là nguồn khách tiềm năng với thị trường du lịch Việt Nam (Ảnh: Dung Dang).

Trang The Sydney Morning Herald dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến yêu thích của người Australia trong năm 2024, vì lượng khách Australia đến Việt Nam trong năm nay đã xấp xỉ trước đại dịch Covid-19, trong khi số người Australia đi du lịch nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay vẫn còn kém 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Một báo cáo của nền tảng Skyscanner đầu tháng 11/2023 cho thấy TP.HCM của Việt Nam nằm trong top 10 điểm đến được du khách Australia tìm kiếm nhiều nhất, với mức tăng trưởng 246% trong vòng 1 năm trở lại đây. Qua đó, Skyscanner dự báo TP.HCM sẽ là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Australia vào năm 2024.

Ông Hồ An Phong khẳng định, thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm hết sức để phát triển cả doanh nghiệp Việt Nam và Australia, qua đó nâng tầm quan hệ hợp tác giữa 2 bên trong lĩnh vực du lịch.

Trong khi đó, ông Darrell Wade, Chủ tịch tập đoàn du lịch mạo hiểm Intrepid Travel Australia, khẳng định Việt Nam đang là điểm đến được người dân Australia quan tâm.

"Cảnh đẹp của Việt Nam cùng những trải nghiệm đa dạng khiến Intrepid tiếp tục nghiên cứu các tour du lịch về văn hóa, ẩm thực Việt bên cạnh thế mạnh là du lịch mạo hiểm. Trong năm 2023, chúng tôi đưa khách tới Việt Nam đã vượt qua năm 2019", ông Wade bổ sung.

Cùng chung nhận định, ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, cho rằng hợp tác du lịch giữa 2 nước đang có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt sau khi hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Ngoài ra, ở các thành phố giữa 2 nước cũng có nhiều đường bay thẳng kết nối.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp tổ chức còn bày tỏ sự quan tâm tới hoạt động phát triển du lịch chung giữa 2 bên, những đề xuất về giải pháp phát triển du lịch xanh, bền vững.

Intrepid Travel là tập đoàn du lịch lớn nhất thế giới có 35 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ lữ hành.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Intrepid Việt Nam, một công ty thành viên của Tập đoàn Intrepid Travel, được thành lập vào năm 2005.

Đây là doanh nghiệp liên doanh giữa Tập đoàn Intrepid Travel và công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh (TMG).