Hội An tạm dừng một số lễ hội để phòng chống virus corona

(Dân trí) - TP Hội An sẽ tạm dừng một số lễ hội chưa khai mạc để phòng, chống virus corona theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ VH-TT&DL.

Sáng 1/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm VH-TT&TTTH TP Hội An – cho biết, TP Hội An đã quyết định tạm dừng một số lễ hội đầu xuân được tổ chức trên địa bàn.

Hội An tạm dừng một số lễ hội để phòng chống virus corona - 1

Hội An tạm dừng các lễ hội sẽ diễn ra trong tháng Giêng Âm lịch để phòng chống virus corona. Trong ảnh: Phần tế lễ giỗ tổ nghè mộc Kim Bồng vẫn được tổ chức nhưng phần Hội sẽ tạm dừng

Theo đó, để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân và du khách, theo tình hình chung và tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, tất cả tập trung, chủ động trong công tác phòng chống dịch corona.

Do đó, các hoạt động lễ hội dự kiến sẽ tổ chức như Lễ tế tiền hiền Cẩm Kim (tức giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng (xã Cẩm Kim), nhằm ngày 12 tháng giêng Âm lịch), hội bắp nếp Cẩm Nam (16 tháng giêng Âm lịch), đua ghe đảo thủy đầu xuân sẽ tạm dừng.

Theo bà Ngọc Cẩm, đối với Lễ giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng sẽ tổ chức phần lễ tế như các năm, còn phần Hội sẽ không tổ chức.

Công Bính