Hội An khôi phục hoạt động nhóm nhạc Cung đàn xưa trong Đêm phố cổ

(Dân trí) - Sau gần hai năm tạm dừng, nhóm nhạc đường phố “Cung đàn xưa” sẽ lại biểu diễn phục vụ người dân và du khách trong các “Đêm phố cổ” vào các ngày 14 âm lịch hàng tháng bắt đầu từ ngày 31/5 (nhằm 14/4 âm lịch) tới.

 Biểu diễn âm nhạc đường phố và các trò chơi dân gian ở Hội An thu hút du khác

 Biểu diễn âm nhạc đường phố và các trò chơi dân gian ở Hội An thu hút du khác
 Biểu diễn âm nhạc đường phố và các trò chơi dân gian ở Hội An thu hút du khách

Trung tâm Văn hóa - thể thao TP Hội An cho biết, nhóm nhạc phục vụ cộng đồng tại nhà số 31 đường Nguyễn Thái Học (Hội An, Quảng Nam). Nhóm nhạc Cung đàn xưa được biết đến là một nhóm nhạc gia đình có những thành viên là hậu duệ của nhạc sĩ La Hối nổi tiếng với bản “Xuân và tuổi trẻ”. Nhóm nhạc chuyên biểu diễn những bản nhạc xưa cũ nổi tiếng trong và ngoài nước với các nhạc cụ piano, guitar bass, violon, mandolin, hacmonica…

Cùng với hoạt động trở lại của nhóm Cung đàn xưa, Trung tâm Văn hóa - thể thao Hội An phối hợp với ngành giáo dục thành phố tổ chức hoạt động nhóm nhạc “Tiếng dương cầm - Cung đàn tuổi thơ”. Hoạt động được tổ chức từ 19h-21h ngày thứ Sáu của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng tại nhà số 78 đường Lê Lợi (Hội An). Tại đây, các em thiếu nhi thành phố sẽ học và biểu diễn âm nhạc dân gian, truyền thống… với tiếng đàn dương cầm

 Biểu diễn âm nhạc đường phố và các trò chơi dân gian ở Hội An thu hút du khác
 Nhóm "Tiếng dương cầm - Cung đàn tuổi thơ" hoạt động vào tối thứ Sáu của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng ở Hội An

Hoạt động nhóm nhạc "Tiếng dương cầm - Cung đàn tuổi thơ" ở phố cổ Hội An

Việc khôi phục nhóm nhạc Cung đàn xưa trong Đêm phố cổ và hoạt động nhóm nhạc “Tiếng dương cầm - Cung đàn tuổi thơ” ở Hội An được kỳ vọng không chỉ thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách mà qua đó còn góp phần phát huy truyền thống âm nhạc cổ điển, thính phòng của cộng đồng dân cư phố Hội, tạo sân chơi cho các mầm non âm nhạc phố Hội thể hiện tài  năng.

Khánh Hiền