Hội An khen thưởng đơn vị, tổ chức tham gia trùng tu Chùa Cầu

Công Bính

(Dân trí) - Vào dịp khánh thành di tích Chùa Cầu sau trùng tu, UBND thành phố Hội An sẽ khen thưởng nhằm động viên, ghi nhận những nỗ lực của đơn vị thi công, quản lý dự án trùng tu di tích Chùa Cầu.

Ngày 2/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Quảng Nam - cho biết, tại lễ khánh thành dự án trùng tu di tích Chùa Cầu vào chiều 3/8, thành phố Hội An sẽ khen thưởng đơn vị thi công, quản lý dự án.

Theo ông Sơn, UBND thành phố Hội An sẽ khen thưởng liên doanh đơn vị trùng tu là Công ty TNHH xây dựng Kim An và Lục Phú Gia, vì làm "rất cật lực".

Hội An khen thưởng đơn vị, tổ chức tham gia trùng tu Chùa Cầu - 1

Di tích Chùa Cầu sau trùng tu (Ảnh: Trần Ánh).

Chủ tịch UBND thành phố Hội An cũng cho hay, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng nhưng thực chất gói thầu thi công giá trúng thầu chỉ có 13 tỷ đồng, riêng phần nhà bao che đã hơn 4 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, các hoạt động hội thảo, hội nghị…

Ngoài ra, UBND thành phố Hội An cũng sẽ có thư khen gửi quỹ Sumitomo Nhật Bản và Tổng cục Văn hóa Nhật Bản. 2 đối tác nước ngoài đã có đóng góp quan trọng trong quá trình hỗ trợ, giám sát, trùng tu di tích Chùa Cầu.

Trung tâm quản lý bảo tồn di sản Văn hóa Hội An cũng được khen thưởng để động viên vì là đơn vị giám sát, quản lý trong quá trình tổ chức để trùng tu di tích Chùa Cầu.

"Đơn vị thi công thực chất họ đấu thầu chỉ có 13 tỷ đồng nhưng khi quyết toán sẽ thấp hơn số đó", Chủ tịch UBND thành phố Hội An nói.

Liên quan đến công tác trùng tu Chùa Cầu, khi nhà bao che được tháo dỡ, Chùa Cầu mới lộ diện đã nhận nhiều ý kiến tranh cãi. Có người cho rằng Chùa Cầu "được làm mới", "di tích 1 tuổi"…; có người nghi vấn mất cắp các đĩa cổ trên mái Chùa Cầu…

Tuy nhiên, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bảo tồn di tích đều khẳng định dự án trùng tu Chùa Cầu đã thành công.