Hội An khai trương thêm một chợ đêm phục vụ du khách

(Dân trí) - Chiều 8/3, TP Hội An (Quảng Nam) đã khai trương thêm một chợ đêm tại 4 tuyến đường: Trần Quý Cáp, Bạch Đằng, Tiểu La và Hoàng Văn Thụ để tạo thêm điểm mua sắm, giải trí phục vụ người dân và du khách.

Việc xây dựng khu chợ đêm sẽ giúp Hội An tạo thêm sản phẩm du lịch mới, thu hút khách tham quan; đồng thời giảm áp lực du khách cho khu vực phía Tây, đẩy mạnh dịch vụ buôn bán cho tiểu thương và người dân tại khu vực phía Đông.

Hội An khai trương thêm một chợ đêm phục vụ du khách - 1
Hội An đã cho khai trương thêm khu vực chợ đêm để phục vụ người dân và du khách. Việc khai trương nhằm giảm áp lực cho khu vực phía Tây quá đông du khách, và tạo điều kiện cho khu vực phía Đông phát triển
Hội An đã cho khai trương thêm khu vực chợ đêm để phục vụ người dân và du khách. Việc khai trương nhằm giảm áp lực cho khu vực phía Tây quá đông du khách, và tạo điều kiện cho khu vực phía Đông phát triển

Việc quy hoạch khu chợ đêm trong giai đoạn 1 sẽ bố trí 28 cụm, tương ứng với 56 lô bán hàng trên tuyến đường Trần Quý Cáp (dài 120m) và đường Bạch Đằng (dài 43m), đoạn dưới ngã ba giáp đường Hoàng Văn Thụ 10m đến giáp đường Trần Quý Cáp. Hằng đêm, khu chợ đêm sẽ được mở cửa từ 18-23h.

Chợ đêm mới trải rộng trên 4 tuyến đường: Hoàng Văn Thụ, Trần Quý Cáp, Tiểu La, Bạch Đằng
Chợ đêm mới trải rộng trên 4 tuyến đường: Hoàng Văn Thụ, Trần Quý Cáp, Tiểu La, Bạch Đằng

Trong thời gian tới, chợ đêm này sẽ mở rộng ra thêm 20 cụm, tương ứng 40 lộ tuyến trên đường Tiểu La (dài 130m).

Rất đông người dân và du khách đã đến “xông đất” cho khu chợ đêm mới
Rất đông người dân và du khách đã đến “xông đất” cho khu chợ đêm mới

Tiểu thương tại đây là các hộ kinh doanh trong khu phố cổ lâu năm bị giải tỏa, di dời để thực hiện đề án bố trí buôn bán hàng rong, sắp xếp trật tự vỉa hè khu phố cổ Hội An
Tiểu thương tại đây là các hộ kinh doanh trong khu phố cổ lâu năm bị giải tỏa, di dời để thực hiện đề án bố trí buôn bán hàng rong, sắp xếp trật tự vỉa hè khu phố cổ Hội An

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết: “Hiện tại việc buôn bán tại phía Tây khu phố cổ rất sầm uất, khách du lịch đông đúc nên tạo áp lực rất lớn. Để giải quyết vấn đề trên, từ năm 2017, TP Hội An đã đề ra phương án cho xây dựng thêm một khu chợ đêm tại khu vực phía Đông phố cổ để giảm áp lực trên.

Khu chợ đêm sẽ là một sản phẩm du lịch mới mà Hội An gửi đến du khách
Khu chợ đêm sẽ là một sản phẩm du lịch mới mà Hội An gửi đến du khách

Đồng thời giải quyết việc làm cho các hộ kinh doanh trong khu phố cổ lâu năm bị giải tỏa, di dời để thực hiện đề án bố trí buôn bán hàng rong, sắp xếp trật tự vỉa hè khu phố cổ Hội An. Khi buôn bán tại đây mọi người đều phải tuân theo quy định chặt chẽ, không chặt chém hay phiền hà du khách. Giữ hình ảnh người Hội An thân thiện, mến khách, đảm bảo vệ sinh an toàn…”.

Bên cạnh khu chợ đêm là chợ Hội An - thiên đường ẩm thực mới được nhiều du khách biết đến
Bên cạnh khu chợ đêm là chợ Hội An - thiên đường ẩm thực mới được nhiều du khách biết đến

Chị Lê Minh Hà (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi đến Hội An, mọi khi khu vực phía Đông Hội An khá im ắng và tẻ nhạt tôi cùng bạn bè chỉ đi dạo một đoạn rồi quay lại ngay. Bây giờ Hội An khai trương thêm khu chợ đêm này sẽ tạo thêm khu vực vui chơi, giải trí cho du khách, sẽ thu hút thêm nhiều du khách đến đây nữa”.

Du khách tấp nập đến “xông đất” khu chợ đêm mới

Như vậy, hiện tại ở phố cổ Hội An có 3 khu chợ đêm. Đó là Chợ đêm Nguyễn Hoàng (đối diện Chùa Cầu) chuyên bán hàng lưu niệm; chợ đêm Côn Nữ Ngọc Hoa (dọc sông Hoài) chuyên ẩm thực và khu Chợ đêm vừa khai trương.

C.Bính-N.Linh