Hàng vạn du khách chen chân chật cứng ở chùa Hương

Thảo Trinh

(Dân trí) - Dù chưa tới ngày khai hội chính thức nhưng hàng vạn du khách thập phương đã đổ về chùa Hương trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 để đi lễ đầu năm, cầu mong năm mới an lành, hạnh phúc.

Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão), anh Giang Tuấn Trưởng (ở Hưng Yên) thức dậy từ 4h sáng, di chuyển quãng đường khoảng 70km bằng xe máy để tới chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) đi lễ dịp đầu năm.

Đây là lần thứ 2 anh Trưởng có cơ hội đến chùa Hương, sau lần đầu đặt chân tới điểm du lịch tâm linh nổi tiếng này vào năm ngoái.

"Năm nay, lượng khách đổ về chùa Hương rất đông. Mình đứng xếp hàng từ sáng, chờ chừng 1,5 - 2 tiếng mới lên được cáp treo để vào động Hương Tích", anh Trưởng nói.

Hàng vạn du khách chen chân chật cứng ở chùa Hương  - 1

Hàng vạn du khách đổ về chùa Hương trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 (Ảnh: Giang Tuấn Trưởng).

Người đàn ông này cũng cho biết, khu vực trước cửa động có lượng du khách đứng chờ, tập trung đông nhất. Anh tốn gần 2 tiếng đồng hồ mới di chuyển được từ điểm hạ cáp treo đến cửa động.

Mặc dù chưa đến ngày khai hội chính thức (mùng 6 tháng Giêng, tức 27/1) song lượng người đổ về chùa Hương rất đông.

Hàng vạn du khách chen chân chật cứng ở chùa Hương  - 2

Khu vực ga cáp treo vào động Hương Tích ghi nhận lượng khách đông đúc trong sáng mùng 5 Tết (Ảnh: Giang Tuấn Trưởng).

Theo ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), lượng du khách về tham quan, đi lễ đầu năm tại chùa Hương trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá đông.

Tính từ ngày 22 - 25/1 (tức mùng 1 đến mùng 4 Tết Quý Mão 2023), chùa Hương đã đón hơn 80.000 lượt khách. Trong đó, ngày 23 và ngày 24/1, nơi đây đón nhận trung bình 20.000 lượt khách/ngày. Riêng sáng 25/1 có khoảng 30.000 lượt khách đổ về đây.

Hàng vạn du khách chen chân chật cứng ở chùa Hương  - 3

Du khách tranh thủ nghỉ chân, ăn nhẹ trước khu vực vào động Hương Tích (Ảnh: Giang Tuấn Trưởng)

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác lễ hội chùa Hương năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã chủ động triển khai các kế hoạch và phương án dự phòng để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, đặc biệt là những vấn đề về ùn tắc giao thông, bến bãi đỗ xe, phân luồng thuyền đò di chuyển...

Từ ngày mùng 3 Tết (24/1), chùa Hương cũng chính thức triển khai hệ thống xe điện với hơn 50 phương tiện phục vụ nhu cầu tham quan, vãn cảnh của người dân, đảm bảo đường giao thông luôn thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.

Ngoài ra, vé tham quan, dịch vụ thuyền đò, xe điện, trông giữ xe… cũng được niêm yết công khai. Cụ thể, phí tham quan chùa Hương và bảo hiểm đối với người lớn là 80.000 đồng/lượt, trẻ em 40.000 đồng/lượt; vé xe điện có giá 10.000 đồng/người/lượt; dịch vụ xuồng đò hai chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng/người, tuyến Long Vân - Tuyết Sơn 35.000 đồng/người,…

Hàng vạn du khách chen chân chật cứng ở chùa Hương  - 4

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sau hai mùa (năm 2021 và 2022) không tổ chức lễ khai hội, năm nay, chùa Hương đón lượng lớn du khách thập phương đến du xuân (Ảnh: Beatvn).

Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) Quý Mão 2023 sẽ chính thức khai hội vào ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng). Đây là lễ hội kéo dài nhất cả nước (đến hết tháng 3 âm lịch), thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.