Hàng ngàn người đội nắng xem các “kỵ sỹ chân đất” tranh tài
(Dân trí) - Sáng 7/6, hơn 10 ngàn người dân địa phương và khách du lịch đã tới SVĐ trung tâm thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) đội nắng để xem và cổ vũ cho 32 “kỵ sỹ chân đất” đua tài trong vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống lần thứ IX năm 2015 do UBND huyện Bắc Hà.
Người xem đã không ít lần thót tim khi chứng kiến những pha thi đấu gay cấn của vòng chung kết của các vận động viên - “kỵ sỹ chân đất” mà bà con còn gọi với cái tên nôm na “nài ngựa” vốn là những nam thanh niên nông dân thuần chất hàng ngày chỉ quen với công việc nhà nông ở vùng núi cao.
Quang cảnh đua ngựa Bắc Hà
Kết thúc cuộc đua vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ I X năm 2015 Ban tổ chức đã trao giải nhất cá nhân cho VĐV Vàng Văn Quyết (đoàn xã Na Hối, huyện Bắc Hà) với số tiền thưởng 20 triệu đồng, giải nhì cho VĐV Vàng Văn Sinh (đoàn huyện Si ma Cai), giải ba cho Vàng Văn Huỳnh (đoàn xã Na Hối), giải khuyến khích cho vận động viên Thàng Văn Dùng và trao giải nhất đồng đội cho đội xã Na Hối), giải nhì cho đội huyện Si Ma Cai, giải ba cho đội Tả Van Chư.
Trước đó ngày 6/6, vòng sơ khảo cuộc đua Giải đua ngựa truyền thống huyện Bác Hà đã có 76 vận động viên cùng 76 con ngựa đua của mình tham gia thi đấu vòng đấu loại trực tiếp cự lý 1.900 mét trước sự chứng kiến, cổ vũ của hàng ngàn người xem và đã có 32 vận động viên cùng ngựa thi đấu của mình được chọn vào thi đấu vòng chung kết sáng ngày 7/6.
Từ năm 2006 tới nay, huyện Bắc Hà đều tổ chức Giải đua ngựa truyền thống hàng năm vào dịp đầu hè và đúng vào mùa thu hái mận Tam Hoa là quả đặc sản của vùng cao Bắc Hà, nơi được mệnh danh là “Cao nguyên trắng”của vùng Tây Bắc bởi sắc trắng hoa mận ngút ngàn mỗi khi xuân về.
Đây là địa phương duy nhất của cả vùng núi phía Bắc tổ chức đua ngựa truyền thống hàng năm , qua đó bảo tồn nét văn hóa - thể thao dân tộc độc đáo của đồng bào các dân tộc ít người vùng cao Tây Bắc, góp phần tạo nên sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách tới thăm.
Bài và ảnh: Phạm Ngọc Triển