Hàng ngàn du khách “chen chân” phố đi bộ Bùi Viện ngày khai trương

(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày 20/8/2017, Phố đi bộ Bùi Viện (Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) đã chính thức đi vào hoạt động.

Hàng ngàn du khách “chen chân” phố đi bộ ngày khai trương

Hàng ngàn du khách “chen chân” phố đi bộ Bùi Viện ngày khai trương - 1

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại thành phố thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách tại thành phố; đồng thời tạo thêm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm cho du khách và người dân

Phố đi bộ Bùi Viện chính thức đi vào hoạt động
Phố đi bộ Bùi Viện chính thức đi vào hoạt động
Ồng Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TPHCM (thứ 3, từ phải sang) cắt băng khai trương phố đi bộ
Ồng Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TPHCM (thứ 3, từ phải sang) cắt băng khai trương phố đi bộ
Hoạt động này do phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) và Ủy ban nhân dân Quận 1 phối hợp Sở Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Hoạt động này do phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) và Ủy ban nhân dân Quận 1 phối hợp Sở Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động biểu nghệ thuật đường phố, âm nhạc dân tộc và đương đại, phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần và giao lưu tương tác với bạn bè quốc tế; tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ, kinh doanh; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập văn hóa thế giới.
Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động biểu nghệ thuật đường phố, âm nhạc dân tộc và đương đại, phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần và giao lưu tương tác với bạn bè quốc tế; tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ, kinh doanh; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập văn hóa thế giới.
Hàng ngàn du khách “chen chân” phố đi bộ Bùi Viện ngày khai trương - 6
Hàng ngàn du khách “chen chân” phố đi bộ Bùi Viện ngày khai trương - 7
Hàng ngàn du khách “chen chân” phố đi bộ Bùi Viện ngày khai trương - 8
Bên cạnh đó, để đảm bảo lưu thông cho người đi bộ và du khách, các cơ sở kinh doanh tại đây chỉ được phép bày bán trên toàn bộ phần vỉa hè, không được tràn xuống lòng đường.
Bên cạnh đó, để đảm bảo lưu thông cho người đi bộ và du khách, các cơ sở kinh doanh tại đây chỉ được phép bày bán trên toàn bộ phần vỉa hè, không được tràn xuống lòng đường.
Hàng ngàn du khách “chen chân” phố đi bộ Bùi Viện ngày khai trương - 10
Đặc biệt, các ngành hàng được quy hoạch rõ ràng, đa dạng, không trùng lắp, cơ sỏ kinh doanh phong phú....
Đặc biệt, các ngành hàng được quy hoạch rõ ràng, đa dạng, không trùng lắp, cơ sỏ kinh doanh phong phú....
Ban tổ chức cũng sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch trong các tuyến hẻm và triển khai một số sự kiện lễ hội có tính đặc trưng cho tuyến phố đi bộ, gắn liền với điều kiện thực tế của khu phố.
Ban tổ chức cũng sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch trong các tuyến hẻm và triển khai một số sự kiện lễ hội có tính đặc trưng cho tuyến phố đi bộ, gắn liền với điều kiện thực tế của khu phố.
 Được biết, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) tiếp nhận khoảng 500 du khách nước ngoài đến lưu trú vào mỗi ngày và đợt cao điểm lên đến 1.200 người, việc ra mắt Phố đi bộ Bùi Viện góp phần hình thành thêm một điểm đến văn hóa, du lịch cho khách du lịch và người dân địa phương, góp phần quảng bá, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, giàu truyền thống văn hóa, dân tộc.
Được biết, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) tiếp nhận khoảng 500 du khách nước ngoài đến lưu trú vào mỗi ngày và đợt cao điểm lên đến 1.200 người, việc ra mắt Phố đi bộ Bùi Viện góp phần hình thành thêm một điểm đến văn hóa, du lịch cho khách du lịch và người dân địa phương, góp phần quảng bá, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, giàu truyền thống văn hóa, dân tộc.

Phạm Nguyễn