Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm

(Dân trí) - Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 sẽ kéo dài từ nay tới ngày 31/3, kỳ vọng thu hút hàng chục nghìn lượt du khách tham quan, trải nghiệm.

Khai mạc lễ hội hoa anh đào lớn nhất trong năm tại Hà Nội

 

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 1

Tối 29/3, lễ khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội chính thức được khai mạc. Sau 3 lần tổ chức, lễ hội hoa anh đào 2019 được xem là có quy mô lớn nhất. 

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 2

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, lễ hội hoa anh đào là cơ hội nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa người dân hai nước đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.   

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 3

Đến với Lễ hội năm nay, người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản .

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 4

Lễ hội hoa anh đào 2019 quy tụ hơn 20 nghìn cành hoa anh đào và khoảng 100 cây anh đào được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản đến Việt Nam.

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 5

Năm nay lượng hoa anh đào nhiều, chủng loại hoa cũng đẹp hơn các năm trước.

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 6

 

Các tiểu cảnh hoa được sắp đặt khéo léo dưới bàn tay nghệ thuật của các nghệ nhân cắm hoa đến từ Nhật Bản cùng với nghệ nhân, nhân công Việt Nam.

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 7

Bên cạnh các tiểu cảnh hoa anh đào, ban tổ chức cũng sử dụng hàng trăm loại hoa của Việt Nam để trang trí như: hoa lan, hoa cúc, cẩm chướng, mẫu đơn, cẩm tú cầu…

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 8

Không gian đẹp lộng lẫy của các loại hoa dưới ánh đèn phản chiếu trong lễ hội

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 9

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ được đặt hàng nghìn cành hoa anh đào Nhật Bản

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 10

Không gian lễ hội rực rỡ đẹp lung linh với sắc màu của hàng nghìn cành hoa anh đào

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 11

Hoa anh đào có màu hồng thắm, là loài hoa biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Tại Nhật mùa hoa anh đào nở thường bắt đầu từ cuối tháng 1 cho tới đầu tháng 5. Đây cũng là thời điểm mà người dân trên khắp nước Nhật tổ chức lễ hội mừng hoa.

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 12

Tại Việt Nam, vẻ đẹp của hoa anh đào cũng được rất nhiều người yêu thích.  Đây là năm thứ 4 thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ hội hoa Anh đào ở Thủ đô Hà Nội.

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 13

Đến lễ hội hoa anh đào, công chúng còn được chiêm ngưỡng các di sản văn hóa được kết từ hàng trăm cành anh đào như: núi Phú Sĩ (Nhật Bản), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), tháp nghiêng Pisa (Ý), Khuê Văn Các (Việt Nam) cùng các thuyền hoa, bình hoa khổng lồ, mô hình rồng hoa.

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 14
Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 15

Biểu tượng Khuê Văn Các (Hà Nội) Việt Nam được các nghệ nhân kết bằng hoa

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 16

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 sẽ kéo dài từ nay tới ngày 31/3, kỳ vọng thu hút hàng chục nghìn lượt du khách tham quan, trải nghiệm.

Hàng ngàn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Hoàn Kiếm - 17

Cổng chính trên đường Lý Thái Tổ được trang trí bởi 2 con rồng làm từ hoa lan, hoa cúc. Trong tối 29/3, rất đông người dân Hà Nội và du khách đã đổ về lễ hội hoa anh đào chụp ảnh và ngắm hoa. 

Toàn Vũ