Hàng loạt hoạt động phong phú tại Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang

(Dân trí) - Ngày 11/5, Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang đã khép lại sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Lễ hội năm nay đã thu hút hàng chục vạn du khách, cộng đồng người chăm ở các tỉnh miền Trung về dự.


Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang là sự kiện văn hóa truyền thống lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, với nhiều hoạt động như: Lễ thay y, lễ tế sanh, lễ cầu quốc thái dân an, lễ tạ mẫu, cầu siêu, lễ thả đăng, múa chăm, múa bóng, múa lân, hát chầu văn, diễn tuồng… Bên cạnh đó, còn có hội thi: Rước nước, kết hoa trái dâng mẫu, các trò chơi dân gian truyền thống.

Khách hành hương đến với Lễ hội Tháp Bà Ponagar là để bày tỏ lòng thành kính đối với “Mẹ xứ sở”. Theo truyền thuyết, Thiên Y A Na Thánh Mẫu là người “Mẹ xứ sở” đã dạy dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải… Bà cứu nhân độ thế cho nhân dân, ơn phúc của Bà được ghi đậm trong tâm thức người dân Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung.


Tháp bà Ponagar là quần thể đền tháp Chămpa được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII, thờ nữ thần Ponagar, tức Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Di tích còn bảo lưu được 28 đơn vị Minh văn có niên đại từ năm 784 đến cuối thế kỷ XIII và 14 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng.

Một số hình ảnh về các hoạt động trong những ngày diễn ra lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang 2015:

Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo

Viết Hảo