Hà Nội thiết lập hành lang an toàn du lịch với nhiều địa phương

Hà Trang

(Dân trí) - Hội nghị kết nối du lịch Thủ đô với 12 tỉnh/thành phố phía Bắc, với nhiều kế hoạch hoạt động trở lại, nhằm tạo đà phục hồi ngành công nghiệp không khói sau hơn 2 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19.

Sau 4 lần "tắt - mở" tương ứng với 4 đợt bùng phát mạnh của dịch bệnh, hoạt động kinh doanh du lịch đã gần như tê liệt, các doanh nghiệp du lịch đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn lực.

Khó khăn đã len lỏi vào từng ngóc ngách của mỗi số phận người làm du lịch, từ doanh nghiệp lớn tới những người bán hàng rong cho du khách ở khắp nơi trên đất nước.

Với Việt Nam, trong bối cảnh công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19 được xác định là còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, việc vừa kiểm soát dịch bệnh vừa triển khai các hoạt động khôi phục lại ngành du lịch là vô cùng quan trọng.

Hà Nội thiết lập hành lang an toàn du lịch với nhiều địa phương - 1

Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Du lịch. Lãnh đạo 12 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang.

Nhằm góp phần từng bước khôi phục lại ngành du lịch Thủ đô sau ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, câu lạc bộ, các khu điểm du lịch và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố và một số tỉnh có tiềm năng về du lịch, UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề "Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương".

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề nhằm từng bước phục hồi lại ngành du lịch trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm, thiết thực như: Đơn giản hóa, thống nhất giữa các địa phương về quy trình, thủ tục khai báo y tế khi qua các chốt kiểm dịch dành cho các đoàn khách du lịch do doanh nghiệp lữ hành tổ chức.

Cập nhật, công khai danh sách các điểm đến du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn phục vụ khách du lịch tại các địa phương; Hướng dẫn cách thức xử lý tình huống trong đoàn khách du lịch có ca F0, F1, trách nhiệm các bên liên quan và cách thức giải quyết; Quan điểm của các địa phương về việc quản lý, giám sát các đoàn khách du lịch thực hiện theo phương thức "bong bóng du lịch"…

Hà Nội thiết lập hành lang an toàn du lịch với nhiều địa phương - 2

Hội nghị kết nối du lịch Thủ đô với 12 tỉnh/thành phố phía Bắc

Phát biểu tại hội nghị về vấn đề đơn giản hóa quá trình khai báo y tế qua chốt kiểm định, ông Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Du Lịch Hải Phòng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng đã gỡ bỏ toàn bộ các chốt kiểm dịch tạo điều kiện cho người dân và du khách di chuyển thuận lợi hơn đến thành phố. Theo ông Hùng, việc gỡ bỏ chốt kiểm dịch là hoàn toàn có cơ sở bởi Hải Phòng là một trong những địa phương có tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin Covid-19 lớn nhất cả nước, đặc biệt tại các vùng du lịch gần như đã bao phủ 100%.

Sau khi thảo luận và thống nhất một số vấn đề đã nêu tên, kết thúc Hội nghị là phần ký kết hợp tác phát triển du lịch an toàn giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trong trạng thái bình thường mới của 12 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang.

Ngay sau Hội nghị, ngày 18/12/2021, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức đoàn Famtrip cho các đại biểu khảo sát, trải nghiệm một số sản phẩm, dịch vụ du lịch ngoài mùa lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức - Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương).